Số người chết vì nắng nóng ở Ấn Độ đã tăng lên hơn 1.800 người

, Theo Trí Thức Trẻ 14:55 29/05/2015

Tính đến ngày hôm nay, thời tiết nắng nóng kéo dài tại Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.826 người.


Người lao động vật vã trong những ngày nắng nóng.

Giới chức Ấn Độ cho biết thời tiết nắng nóng tại quốc gia này trong những ngày qua quả thực quá "khốc liệt", đồng thời cảnh báo tình hình thời tiết khắc nghiệt này sẽ còn tiếp diễn trong vòng 2 ngày tới.  

Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng trong những ngày qua đều đến từ bang Andhra Pradesh và Telangana, trong đó, 100 người được ghi nhận đã thiệt mạng vì các bệnh liên quan đến tim, phổi trong ngày hôm qua (28/5) khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 43 độ C.

Cơ quan nước sạch địa phương cho biết hàng nghìn xe chở nước đã được huy động để cung cấp nước sạch cho 4.000 người dân đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ở trung tâm bang Maharashtra.

Hiện, người dân Ấn Độ đang phải làm mọi việc để có thể chống chọi với tình hình nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều nông dân và các công nhân công trường vẫn phải làm việc trực tiếp dưới trời nắng bất chấp nguy hiểm. 

(Nguồn: AP)