Shock trước cuộc sống trong một trung tâm bảo trợ xã hội người vô gia cư

Đỗ Minh, Theo Trí Thức Trẻ 10:33 18/12/2014

Gần đây, cư dân mạng Trung Quốc vô cùng bàng hoàng trước cảnh tượng được ghi lại ở một trung tâm bảo trợ xã hội, trong đó, người vô gia cư bị đối đãi một cách thậm tệ.

Shock trước cuộc sống trong một trung tâm bảo trợ xã hội người vô gia cư 1
Tờ Xinhua đưa tin, một trung tâm bảo trợ xã hội người vô gia cư tại huyện Cố Thủy, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) ngược đãi những người sống ở đây một cách vô cùng thậm tệ. Không chỉ thiếu những nhu yếu phẩm cần thiết, những người vô gia cư, khuyết tật tại đây còn bị trói chân, trói tay, nằm vạ vật khắp sàn đất bẩn thỉu. Sau khi những hình ảnh ghi lại đời sống trong trung tâm được công bố đã gây nên một làn sóng dư luận rất lớn trong nước này.

Shock trước cuộc sống trong một trung tâm bảo trợ xã hội người vô gia cư 2
Được biết trung tâm có tổng cộng 20 người vô gia cư sinh sống, bao gồm 2 trẻ em. Khi phóng viên hỏi đến vấn đề vì sao lại thường xuyên trói buộc 2 trẻ em vào gốc cây thì nhân viên ở đây biện hộ, cho rằng hai đứa trẻ bị thiểu năng, để đề phòng việc các em đi chơi lung tung nên đã làm như vậy.

Shock trước cuộc sống trong một trung tâm bảo trợ xã hội người vô gia cư 3
  Hình ảnh những chiếc giường bị cũ nát, hoàn toàn không thể sử dụng được nữa. Một cư dân mạng cùng một nhà hảo tâm vào tham quan trung tâm bảo trợ này đã vô cùng kinh ngạc trước những cảnh tượng ở đây. Sau khi về nhà anh đã chia sẻ những tấm hình với dòng bình luận “Xuộc sống những người vô gia cư ở đây thật quá tồi tệ, không thể tệ hơn được nữa”.

Shock trước cuộc sống trong một trung tâm bảo trợ xã hội người vô gia cư 4
Được biết trung tâm bảo trợ xã hội này được thành lập vào tháng 4/2014. Hàng tháng, mỗi người nơi đây được chính phủ trợ cấp 800 tệ (khoảng 2,5 triệu VNĐ). 

Shock trước cuộc sống trong một trung tâm bảo trợ xã hội người vô gia cư 5
Hình ảnh một em bé trong trung tâm bảo trợ của tỉnh Hà Nam đang ăn bánh, em thường xuyên bị trói buộc ở cây do nhân viên bảo trợ sợ em đi chơi lung tung.

Shock trước cuộc sống trong một trung tâm bảo trợ xã hội người vô gia cư 6
Hình ảnh người vô gia cư sống trong trung tâm.

Shock trước cuộc sống trong một trung tâm bảo trợ xã hội người vô gia cư 7
Hình ảnh thi thể một người mới chết được đắp chăn để bên ngoài căn phòng tại trung tâm bảo trợ xã hội của huyện Cố Thủy, tỉnh Hà Nam.
 
Shock trước cuộc sống trong một trung tâm bảo trợ xã hội người vô gia cư 8
Cánh cửa dẫn vào trung tâm.

Shock trước cuộc sống trong một trung tâm bảo trợ xã hội người vô gia cư 9
Khuôn viên của trung tâm trống trơn.

Shock trước cuộc sống trong một trung tâm bảo trợ xã hội người vô gia cư 10
Hình ảnh những người vô gia cư đang nằm trên chiếc giường cũ nát.

Shock trước cuộc sống trong một trung tâm bảo trợ xã hội người vô gia cư 11
Vào ngày 15 tháng 12, sau khi những hình ảnh được đăng tải, một loại giường mới được đưa vào trung tâm.

Shock trước cuộc sống trong một trung tâm bảo trợ xã hội người vô gia cư 12
Hình ảnh một người vô gia cư bị bại liệt nằm trên giường, trong khi không có ai chăm sóc. Những hình ảnh được công bố đã làm dậy sóng dư luận nước này. Sau khi nhận được phản ánh, người phụ trách trung tâm cho biết: “Hiện tại các cơ quan ban ngành, các cấp chính quyền đã có những động thái sát sao hơn tới trung tâm, vào thứ 6 tuần trước đã cung cấp cho một số lượng giường nằm, đồng thời còn cho biết chính quyền sẽ có những điều chỉnh, cải thiện môi trường sống trong trung tâm trong thời gian tới”.
 
 (Nguồn: QQ)