Rất nhiều người mua hộ chiếu Syria giả để có thể vào Châu Âu

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 00:23 26/09/2015

Rất nhiều người, đa số là dân tị nạn đã sử dụng mạng xã hội Facebook để mua hộ chiếu với mục đích giả làm người Syria đi tị nạn ở các nước Châu Âu.

Với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, nhất là trong thời điểm mà điện thoại thông minh trở nên vô cùng phổ biến như hiện nay, việc đi tị nạn quả thật dễ dàng hơn bao giờ hết. Không tính đến việc mạo hiểm băng qua Địa Trung Hải trên những chiếc xuồng cao su tồi tàn, chúng ta đang nói về cách mà người dân thâm nhập vào các quốc gia Châu Âu, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng.

meo-f5f57
Những dân tị nạn đang sử dụng công nghệ truyền thông để giúp hành trình của mình trở nên dễ dàng hơn.

Trên Facebook có một hội nhóm tên "The Traveller's Platform" chuyên cung cấp thông tin về các địa danh, phong tục, văn hóa sống, thậm chí là cả các ngóc ngách, lối đi ít người biết đến dành cho các tị dân. Thành viên nhóm này lên đến 120.000 người, chủ yếu là từ các nước Ả Rập như Lebanon, Ai Cập, Syria, Iraq, Jordan và Algeria. Vấn đề hộ chiếu, giấy tờ nhập cảnh cũng rất đơn giản, chỉ cần một cuộc gọi điện thoại đến người cung cấp, bạn sẽ có một chuyến hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Hi Lạp kèm theo giấy tờ quốc tịch Syria chỉ với 2000 Bảng Anh (khoảng 68 triệu VND). Thậm chí người làm dịch vụ còn rất "có tâm", sẵn sàng hạ nửa giá cho trẻ em dưới 10 tuổi đi kèm.

Khi một phóng viên của tờ Telegraph đóng giả là người Ai Cập, ngỏ ý muốn được sang Hi Lạp dưới danh nghĩa là dân tị nạn Ai Cập, cô này đã được chào đón với gói dịch vụ chỉ 800 Bảng/ người, khởi hành từ cảng Izmir (Thổ Nhĩ Kỳ) đến Mytilene thuộc đảo Lesbos, Hi Lạp bằng thuyền cao su. Sau đó khi đến nơi nữ phóng viên sẽ phải mất từ 1.000-1.300 Bảng Anh để được sở hữu hộ chiếu giả. Tuy nhiên gã "cò hộ chiếu" cũng báo trước cho khách hàng là vẫn có rủi ro bị phát hiện bởi lực lượng an ninh.

pp-ccd67
Sở hữu một cuốn hộ chiếu Syria giờ không còn đơn giản hơn.

Các "cò" nhỏ lẻ thì dịch vụ không thể hoàn hảo bằng những kẻ buôn người chuyên nghiệp được. Đường dây buôn người này có sẵn trong tay rất nhiều cuốn hộ chiếu trắng ăn trộm từ các tòa nhà chính phủ ở Syria, vì vậy về cơ bản, những cuốn hộ chiếu mà chúng cung cấp cho khách hàng đều là hộ chiếu thật, chỉ có thông tin là giả. Tất cả những gì khách hàng cần cung cấp chỉ là một tấm ảnh và thông tin cá nhân muốn sử dụng, sau đó họ sẽ nhận được sản phẩm y như một cuốn hộ chiếu tiêu chuẩn "xịn". Theo thống kê, có tới hơn 10.000 cuốn hộ chiếu Syria giả đang trôi nổi khắp lãnh thổ Châu Âu.

"Tất cả người dân đều muốn giả làm dân Syria. Bạn có thể mua hộ chiếu Syria ở bất cứ đâu: Hi Lạp, Macedonia, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ với giả chỉ 2-300 Euro. Người Iraq đang bí mật bán chúng ở Istanbul, họ chỉ cần nhìn là biết ngay bạn đến từ đâu và tiếp cận bạn để quảng bá dịch vụ", một người tị nạn Syria tiết lộ.

Những nạn nhân chính của nạn buôn hộ chiếu giả trên Facebook này chính là những tị dân Syria thực sự. Danh tính của họ, quốc tịch của họ đang bị những kẻ hám lợi ngang nhiên đem ra bày bán như món hàng trong chợ. Trong tình trạng các nước Châu Âu đang rất căng thẳng vì việc người tị nạn đổ vào lãnh thổ quốc gia quá đông, rất có thể sẽ có khả năng biên giới ở các nước vùng ven sẽ lại đóng cửa một lần nữa, khiến cho những người Syria "xịn" còn chưa kịp đặt chân xuống miền đất hứa phải tiếp tục vạ vật, lăn lóc.

rtr48xtb-456ab
Hàng chục nghìn người đang sử dụng hộ chiếu giả bước vào Châu Âu.

Theo lý thuyết, những người sử dụng giấy tờ giả sẽ rất dễ bị phát hiện bởi lực lượng an ninh khu vực nhập cảnh. Họ chỉ cần vài câu hỏi nghiệp vụ đơn giản là có thể xác định ai là người tị nạn thật, ai là người tị nạn mang hộ chiếu giả. Nhưng với số lượng tị dân lên đến hàng trăm nghìn, hàng triệu như hiện nay, công việc này quả thật bất khả thi. Báo cáo mới nhất từ Ủy ban Châu Âu cho biết, trong số 160.000 người tị nạn đổ vào Hi Lạp trong năm nay, họ chỉ thu được 55.000 dấu vân tay tới hệ thống định vị người tị nạn của Châu Âu. Ở Italy đã phát hiện 30.000 dấu vân tay từ 92.000 tị dân trái phép. 

Với lỗ hổng an ninh như hiện nay, cộng với sự trợ giúp đắc lực từ những kẻ buôn người, làm giấy tờ giả, quyền lợi của người tị nạn gốc Syria đang bị đe dọa rõ rệt, khi hàng trăm nghìn người đến từ các nước khác mượn danh nghĩa công dân quốc gia loạn lạc để tiến vào Châu Âu. Đây cũng là cơ hội vàng cho những tổ chức khủng bố tiến vào phương Tây và phá hoại các nước từ bên trong.

( Nguồn: B.I)