Quốc gia "hạnh phúc nhất thế giới" trồng 108.000 cây xanh để chúc mừng hoàng tử bé ra đời

Di, Theo Trí Thức Trẻ 16:18 14/03/2016

Toàn thể người dân Bhutan đã cùng tham gia trồng cây để kỷ niệm ngày đầy tháng và cầu chúc mọi điều tốt lành cho hoàng tử bé nước này.

Sau khi vua và hoàng hậu Bhutan vui mừng thông báo về sự ra đời của hoàng tử đầu lòng thì mới đây, để chúc mừng ngày đầy tháng của cậu bé, quốc gia này đã lên kế hoạch trồng 108.000 cây xanh trên khắp cả nước. 

Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trồng 108.000 cây xanh để chúc mừng hoàng tử bé ra đời - Ảnh 1.

Toàn dân Bhutan đã cùng tham gia trồng cây để chúc mừng sự ra đời của hoàng tử bé 

Tham gia sự kiện có các chính trị gia của cả đảng cầm quyền và đảng đối lập, cũng như là toàn thể nhân dân Bhutan. Theo đó, 82.000 hộ gia đình sẽ trồng một cây xanh ở nhà mình, trong khi 26.000 cây còn lại sẽ do các tình nguyện viên tham gia thực hiện. Hành động này được xem như là cách để cầu chúc cho em bé hoàng gia lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc bởi cây xanh trong đạo Phật vốn được xem như là biểu tượng của sắc đẹp, sức khỏe, sự trường thọ và tình thương.

Ông Tenzin Lepkhell, người điều phối sự kiện cũng cho biết thêm, lựa chọn trồng 108.000 cây xanh bởi "108" là con số có ý nghĩa thiêng liêng trong đạo Phật, thể hiện sự thanh tẩy 108 phiền não ngăn cản con người nhận được sự khai sáng.

Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trồng 108.000 cây xanh để chúc mừng hoàng tử bé ra đời - Ảnh 2.

 Hoạt động này được xem như là cách để cầu chúc cậu bé lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc

Từ lâu nay, Bhutan đã nổi tiếng bởi ý thức bảo vệ hệ sinh thái. Cho đến nay, 60% diện tích Bhutan vẫn còn rừng bao phủ nhờ vào các chính sách bảo vệ và tái trồng rừng. Vào năm ngoái, Bhutan cũng đã phá kỷ lục thế giới khi trồng được 49.000 cây xanh trong vòng một giờ. 

Đây cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới đo chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia (GNH) thay vì chỉ số tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Theo đó, mức độ hạnh phúc liên quan tới độ trong sạch và ý thức bảo vệ môi trường của quốc gia đó. 

Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trồng 108.000 cây xanh để chúc mừng hoàng tử bé ra đời - Ảnh 3.

Vua và hoàng hậu Bhutan nhận được nhiều sự ngưỡng mộ bởi câu chuyện tình yêu như trong cổ tích của mình. Chàng cầu hôn nàng khi cô chỉ mới 7 tuổi và 14 năm sau mối tình của họ đã gặt được trái ngọt bằng một đám cưới như mơ với lời chúc của toàn thể người dân.

Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trồng 108.000 cây xanh để chúc mừng hoàng tử bé ra đời - Ảnh 4.

 Bốn năm sau, Nhà vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema vui mừng thông báo họ đang chờ đợi em bé đầu lòng

Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trồng 108.000 cây xanh để chúc mừng hoàng tử bé ra đời - Ảnh 5.

 Ngày 5/2/2016, Hoàng tử bé ra đời trong niềm hân hoan của Hoàng gia Bhutan cũng như toàn thể người dân

Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trồng 108.000 cây xanh để chúc mừng hoàng tử bé ra đời - Ảnh 6.

Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trồng 108.000 cây xanh để chúc mừng hoàng tử bé ra đời - Ảnh 7.

 Hoàng tử bé trong vòng tay yêu thương của cha mẹ

Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trồng 108.000 cây xanh để chúc mừng hoàng tử bé ra đời - Ảnh 8.

Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trồng 108.000 cây xanh để chúc mừng hoàng tử bé ra đời - Ảnh 9.

Luật pháp Bhutan cho phép đàn ông có thể có nhiều vợ nhưng Quốc vương Jigme Khesar đã tuyên bố rằng sẽ chỉ có một người vợ duy nhất là Hoàng hậu Pema 

Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trồng 108.000 cây xanh để chúc mừng hoàng tử bé ra đời - Ảnh 10.

Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trồng 108.000 cây xanh để chúc mừng hoàng tử bé ra đời - Ảnh 11.

 Hoàng hậu Bhutan cũng rất được lòng người dân bởi vẻ đẹp, sự đôn hậu và tấm lòng yêu thương dân chúng