"Quân đoàn" tân sinh viên đông đến không thể tin nổi ở Vũ Hán

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 16/09/2015

Mùa khai trường năm nay, trường Đại học Công nghệ Vũ Hán, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận nước này vì tổ chức một đợt tập quân sự cực lớn dành cho 9000 tân sinh viên cùng một lúc.

Mỗi năm, vào đầu năm học mới, các trường Đại học ở Trung Quốc đều tổ chức những đợt tập quân sự dành cho các tân sinh viên của mình. Số lượng sinh viên ở mỗi trường Đại học tại đất nước đông dân nhất thế giới này đều rất lớn, nên đôi khi các sinh viên sẽ phải chia thành nhiều đợt để tham gia những buổi huấn luyện quân sự của trường. 

Trong mùa khai trường năm nay, trường Đại học Công nghệ Vũ Hán đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận nước này khi tổ chức một đợt tập quân sự với quy mô lớn dành cho 9000 tân sinh viên cùng một lúc.

10-3718d
Các tân sinh viên Đại học Công nghệ Vũ Hán tập trung tại sân trường.

Sáng ngày 14/9, khoảng 9000 tân sinh viên của trường Đại học Công nghệ Vũ Hán đã có mặt tại sân trường để tham gia buổi huấn luyện quân sự vô cùng quy củ do nhà trường tổ chức.

Trong không khí trang nghiêm, 9000 tân sinh viên đứng xếp hàng ngay ngắn, nghiêm túc thực hiện hiệu lệnh của chỉ huy. Các bạn trẻ này mang trong mình đầy nhiệt huyết, họ phải trải qua những màn huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc và kéo dài nhiều giờ.

1-3718d
Khoảng 9000 tân sinh viên đã tham gia đợt huấn luyện quân sự này.

8-3718d

5-3718d
Buổi tập với quy mô hoành tráng khiến nhiều người choáng váng.

6-3718d

7-3718d
Các sinh viên nghiêm túc di chuyển theo hiệu lệnh của chỉ huy.

9-3718d

4-3718d
9000 sinh viên xếp hàng đều tăm tắp.

2-3718d

12-aa237
Quy mô của đợt huấn luyện này quá lớn.

3-3718d

14-aa237
Đại học Công nghệ Vũ Hán nằm trong top 9 các trường Đại học danh tiếng ở Trung Quốc.

13-aa237
Đợt huấn luyện quân sự lần này của ngôi trường Đại học danh tiếng đã tạo được nhiều ấn tượng.

Trường Đại học Công nghệ Vũ Hán (WUT) nằm ở thành phố lớn nhất Trung Quốc - thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc, là một trường Đại học trọng điểm trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, chuyên đào tạo các ngành học liên quan đến công nghệ . Năm 2014, ngôi trường này đã vinh dự lọt vào top 9 các trường Đại học danh tiếng ở Trung Quốc đại lục và cũng là trường Đại học xếp thứ 49 ở châu Á.