Phụ nữ Trung Quốc ùn ùn sang Hàn Quốc biểu tình vì thẩm mỹ hỏng

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 14:12 02/10/2015

Nhiều phụ nữ Trung Quốc yêu cái đẹp đã đổ xô sang Hàn Quốc tân trang nhan sắc, thế nhưng kết quả mà họ nhận được lại là "tiền mất tật mang". Vì quá uất ức và muốn cảnh tỉnh những người khác, các cô gái này đã tập trung tại Seoul để biểu tình phản đối các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ kém chất lượng ấy.

Công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc rất phát triển, thế nên các cô gái Trung Quốc yêu thích cái đẹp đã rủ nhau đổ xô sang Hàn để chỉnh trang dung mạo. Thế nhưng, không phải ai cũng có đủ điều kiện trang trải những chi phí đắt đỏ của các cuộc phẫu thuật ấy. Vì vậy, rất nhiều phụ nữ Trung Quốc đã lựa chọn các trung tâm làm đẹp không mấy tên tuổi với những lời quảng cáo và hứa hẹn đầy hoa mỹ. Kết quả của những lần dao kéo ấy đã khiến dung mạo của các cô gái Trung Quốc thay đổi hoàn toàn, nhưng đẹp đâu chẳng thấy, chỉ thấy rước thêm bao tai hại vào người.

Một nhóm phụ nữ Trung Quốc bị phẫu thuật thẩm mỹ hỏng ở Hàn Quốc đã tập trung tại phường Myeong-dong, Seoul để biểu tình phản đối các bệnh viện và trung tâm thẩm mỹ ở nước này. Họ cầm trên tay những tấm áp-phích lớn in hình ảnh gương mặt biến dạng của mình sau những cuộc phẫu thuật không thành công với hy vọng thu hút được sự quan tâm của chính phủ Hàn Quốc và cảnh báo những người khác tránh xa để không bị rơi vào hoàn cảnh tương tự.

11-7eb59

12-7eb59
Những người phụ nữ Trung Quốc tập trung biểu tình tại phường Myeong-dong, Seoul.

Hành động của nhóm phụ nữ Trung Quốc đã thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận. Một số người trong nhóm này đã từng sang Hàn Quốc biểu tình nhiều lần, những cô gái kiên quyết đứng trước cửa bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ đã "làm hại đời mình" để tuyên truyền, mặc cho các nhân viên ở đó không ngừng tìm cách đe dọa và quấy rầy họ.

Theo thống kê, trong năm 2014 đã có tổng cộng 56.000 người Trung Quốc đến Hàn Quốc tân trang nhan sắc. Nhiều phụ nữ Trung Quốc chọn cách du lịch kết hợp thẩm mỹ, tuy nhiên, tỷ lệ du khách Trung Quốc vướng phải các sự cố về phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc mỗi năm đã tăng 10-15% trong vòng ba năm qua. Cho dù Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Trung Quốc đã khuyến cáo người dân không nên ra nước ngoài làm phẫu thuật, thế nhưng con số này dự kiến sẽ còn tăng lên đáng kể trong năm nay.

Một số nạn nhân tố cáo họ đã bị bệnh viện ngược đãi trong suốt quá trình lưu lại Hàn Quốc làm phẫu thuật, thậm chí có người còn bị tịch thu hộ chiếu và bị nhốt trong phòng tối. Các dịch vụ làm đẹp được phụ nữ Trung Quốc yêu thích nhất gồm có: cắt mí mắt, nâng mũi và gọt cằm. Thế nhưng, sau khi phải chi ra một đống tiền và chịu biết bao đau đớn, thứ mà những cô gái yêu cái đẹp này nhận được lại là một thảm họa.

Những cô gái này không bao giờ có thể ngờ được rằng bản thân mình đang từ một người bình thường nay bỗng biến thành quái nhân với gương mặt cứng đờ, mắt bên to bên nhỏ, mũi vẹo, môi lệch, cằm biến dạng... gây ra bao khó khăn trong cuộc sống thường ngày, nhiều người thậm chí còn không dám xuất hiện trước đám đông nếu không có khẩu trang vì mặc cảm với gương mặt xấu xí của mình.

13-7eb59

14-7eb59
Hành động này đã thu hút sự chú ý rất lớn của những người đi đường.

19-7eb59

15-7eb59
Họ cầm trên tay những tấm áp-phích lớn in hình ảnh gương mặt biến dạng của mình sau những cuộc phẫu thuật hỏng.

17-7eb59

20-7eb59
Nhiều cô gái khóc lóc tâm sự họ không bao giờ có thể ngờ được rằng mình sẽ có ngày biến thành "quái nhân" như hôm nay.

16-7eb59

18-7eb59
Nhiều người thậm chí còn không dám xuất hiện trước đám đông nếu không có khẩu trang vì mặc cảm với gương mặt xấu xí của mình.

21-7eb59
Tấm biển quảng cáo các dịch vụ làm đẹp của một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ tại khu Gangnam.

Ở Seoul có không dưới 500 bệnh viện và trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó khu Gangnam chiếm 2/3 thị phần với hơn 300 trung tâm. Chính phủ Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ phải lên tiếng về vụ việc này, khi mà có đến 70% số người tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc là du khách đến từ Trung Quốc.

Myeong-dong (hay Myong-dong) là một phường trong quận Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc. Myeongdong là một trong những khu mua sắm chính của Seoul với các trung tâm mua sắm và cửa hàng bán lẻ các mặt hàng thương hiệu quốc tế, đồng thời cũng là trung tâm dịch vụ lớn về tài chính và chứng khoán. Đối với những người trẻ, đây là khu vực đặc biệt với trung tâm thời trang và cuộc sống về đêm. Myeongdong là phố mua sắm có giá thuê sàn đắt tiền thứ 9 thế giới.