Phụ nữ Trung Quốc đổ xô sang Hàn để phẫu thuật thẩm mỹ mong lột xác

, Theo Trí Thức Trẻ 12:22 27/12/2014

Mặc dù phải tốn hàng trăm triệu cho một chuyến du lịch phẫu thuật thẩm mỹ sang Hàn Quốc nhưng rất nhiều phụ nữ Trung Quốc vẫn chịu chi để được trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn.

Mới đây, Liu Liping cùng 2 người bạn đại học đã được cha mẹ tài trợ cho chuyến du lịch tới Seoul, Hàn Quốc kéo dài 1 tháng. Trong chuyến đi của mình, 3 người bạn Liu, Wu và Jin dự định sẽ ghé thăm những nơi được đề cập trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Vì sao đưa anh tới" mà họ yêu thích. Họ mua quần áo y hệt như của nữ diễn viên Jeon Ji-hyun đã từng mặc trong loạt phim này.

Phụ nữ Trung Quốc đổ xô sang Hàn để phẫu thuật thẩm mỹ mong lột xác 1

Vào một buổi tối, 3 cô gái người Trung Quốc đã tới thăm 1 địa điểm thu hút sự chú ý nhiều nhất: 1 trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ.

Liu, 24 tuổi, muốn được chỉnh sửa lại hàm để có khuôn mặt V-line. Bác sĩ Kim Tae-gu tại Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Braun đã gợi ý cô nên làm gì đó nhẹ nhàng hơn. "Nhưng, nhìn này, xương hàm của tôi rất to và tôi cần phải chỉnh sửa nó", Liu quả quyết. Cuối cùng, Liu được sắp xếp phẫu thuật cắt bỏ vài mm xương hàm và xương gò má. 

Trong khi đó, 2 người bạn của Liu là Wu Haiyan, 26 tuổi, và Jin Meilan, 25 tuổi lại muốn được chỉnh sửa mũi. Đặc biệt, Jin mong muốn sẽ có một chiếc mũi giống như diễn viên xinh đẹp Han Ga-in. 

Phụ nữ Trung Quốc đổ xô sang Hàn để phẫu thuật thẩm mỹ mong lột xác 2
Rất đông khách hàng ngồi chờ đến lượt phẫu thuật thẩm mỹ.

Phẫu thuật thẩm mỹ, được xem là điều phổ biến ở Hàn Quốc, giờ đây cũng đã trở thành một việc "phải làm" đối với rất nhiều du khách người Trung. Nhiều cô gái Trung Quốc xem phẫu thuật thẩm mỹ như một cách để cải thiện bản thân hay sự nghiệp. 

Một người phụ nữ đến từ Bắc Kinh, Wang Yue (24 tuổi) đã thực hiện cắt mũi, nâng mũi và sửa mặt. Cô cho biết "Tôi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ để xinh đẹp hơn, hơn nữa, tôi cũng nghĩ rằng sau này làm sẽ khó hơn". 

Ở quận Gangnam, những bóng đèn luôn chiếu sáng tại các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ san sát nhau. Những tấm biển quảng cáo bằng tiếng Trung Quốc thu hút rất đông du khách. Và khi họ đã ghé thăm các trung tâm thẩm mỹ này, các phiên dịch luôn sẵn sàng đón tiếp đầy nồng hậu.

Phụ nữ Trung Quốc đổ xô sang Hàn để phẫu thuật thẩm mỹ mong lột xác 3
Khu phố Gangnam tấp nập người qua lại với nhiều trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ mọc lên.

Những du khách Trung Quốc, chủ yếu là phụ nữ, đang có xu hướng ghé thăm Hàn Quốc để chỉnh sửa nhan sắc, bề ngoài của mình, từ những cuộc tiểu phẫu nhỏ như cắt mí tới những ca phẫu thuật thẩm mỹ lớn như chỉnh sửa khuôn mặt. Mặc dù tại Trung Quốc, các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phổ biến, nhưng nhiều người vẫn cho rằng các bệnh viện ở Hàn an toàn, vệ sinh hơn, tuy chi phí có đắt đỏ hơn. 

Phụ nữ Trung Quốc đổ xô sang Hàn để phẫu thuật thẩm mỹ mong lột xác 4
Các bác sĩ tiến hành tư vấn.

Phụ nữ Trung Quốc đổ xô sang Hàn để phẫu thuật thẩm mỹ mong lột xác 5
Ngày càng có nhiều phụ nữ Trung Quốc sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ.

Nắm bắt được cơ hội để thu hút những người giàu mới nổi tại Trung Quốc sang du lịch, chính phủ Hàn Quốc đang liên tục giới thiệu đất nước mình là nơi lý tưởng cho việc nghỉ dưỡng, mua sắm. Cũng để phát triển ngành du lịch, chính phủ Hàn Quốc còn có những biện pháp hỗ trợ, quảng cáo ngành dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ như chi 4 triệu USD mỗi năm để quảng cáo. Dự tính, cho đến năm 2020, các ca du lịch phẫu thuật thẩm mỹ sẽ phải tăng lên 1 triệu ca. Trong khi đó, vào năm ngoái, con số này mới chỉ dừng lại ở mức 211.218 ca, trong đó, số du khách đến từ Trung Quốc chiếm phần lớn.

Phụ nữ Trung Quốc đổ xô sang Hàn để phẫu thuật thẩm mỹ mong lột xác 6

Phụ nữ Trung Quốc đổ xô sang Hàn để phẫu thuật thẩm mỹ mong lột xác 7
Cận cảnh quy trình phẫu thuật thẩm mỹ đau đớn.

Phụ nữ Trung Quốc đổ xô sang Hàn để phẫu thuật thẩm mỹ mong lột xác 8
Sau ca phẫu thuật, khách hàng được đưa về phòng nghỉ ngơi.

Các nhà lữ hành thường cung cấp các dịch vụ du lịch trọn gói bao gồm mua sắm, tham quan và phẫu thuật thẩm mỹ cho các du khách nước ngoài ghé thăm Hàn Quốc. Những gói du lịch đắt tiền hơn sẽ bao gồm cả việc đưa đón bằng xe limo từ khách sạn tới trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ. 

Phụ nữ Trung Quốc đổ xô sang Hàn để phẫu thuật thẩm mỹ mong lột xác 9

Phụ nữ Trung Quốc đổ xô sang Hàn để phẫu thuật thẩm mỹ mong lột xác 10
Họ thường kết hợp việc du lịch với việc thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

Mặc dù những tour du lịch có giá cả khác nhau nhưng thủ thuật cắt mí cơ bản thường có giá hơn 900USD (khoảng 19 triệu đồng). Và một chuyến du lịch sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ, bao gồm cả tiền khách sạn và các hoạt động khác, thường rơi vào khoảng 15.000USD (hơn 300 triệu đồng). 

"Tôi từng thấy họ đến đây và mang theo nhiều túi tiền", bác sĩ Ro Young-woo, một trong số những người thành lập ra chuỗi phòng khám thẩm mỹ Oracle Clinic của Hàn Quốc, cho biết. 

Tờ New York Times đưa tin văn hóa có tác động rất lớn tới xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ của con người. Những chương trình truyền hình, những bộ phim Hàn Quốc luôn gây được tiếng vang lớn tại Trung Quốc bởi vậy những người có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ thường mang theo các cuốn tạp chí có in hình người nổi tiếng tới gặp chuyên gia tư vấn phẫu thuật. 

"Tôi thấy những khách hàng người Trung Quốc còn có sự quả quyết hơn người Hàn.  Họ thực sự mong muốn được sở hữu ngoại hình giống với thần tượng", ông Kim Eung-sam, giám đốc trung tâm Hershe tại Seoul nói.

Theo số liệu của nhiều cuộc khảo sát, Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ phẫu thuật thẩm mỹ cao nhất thế giới. Tại rất nhiều nơi công cộng như bến tàu điện ngầm, trên đường phố, người ra có thể nhìn thấy rất nhiều quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ. 

Phụ nữ Trung Quốc đổ xô sang Hàn để phẫu thuật thẩm mỹ mong lột xác 11
Những biển quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ tràn lan.

Mặc dù vậy, một số bác sĩ phẫu thuật Hàn Quốc tỏ ra lo lắng bởi khi nhu cầu thẩm mỹ cao dẫn tới sự xuất hiện của nhiều bệnh viện không có giấy phép, những người trung gian hay các bác sĩ không có tay nghề. 

"Nếu ngoài kia có 10 bác sĩ phẫu thuật có giấy phép, thì cũng có tới hàng trăm người khác thiếu giấy phép hành nghề", một thành viên của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc nói. 

(Nguồn: New York Times)