Phát hiện thêm chai nước Trung Quốc ở nơi tìm thấy mảnh vỡ nghi của MH370

, Theo Trí Thức Trẻ 16:09 31/07/2015

Một chai nước Trung Quốc và một sản phẩm cọ rửa Indonesia vừa được tìm thấy trôi nổi tại khu vực phát hiện mảnh vỡ nghi của MH370.

Mới đây, các nhà điều tra đã phát hiện thêm 1 chai nước lọc có nguồn gốc Trung Quốc và 1 sản phẩm cọ rửa có nguồn gốc Indonesia tại khu vực tìm thấy mảnh vỡ nghi của MH370. 

2AFBF2ED00000578-3180957-image-m-4_1438328412783-6a2e02AFBF2F800000578-3180957-image-a-5_1438328426415-6a2e0
Chai nước có nguồn gốc Trung Quốc và sản phẩm cọ rửa có xuất xứ từ Indonesia.

Do các hành khách trên chuyến bay mất tích hồi tháng 3 năm ngoái của hãng hàng không Malaysia Airlines chủ yếu là người Trung Quốc nên việc phát hiện ra chai nước lọc có xuất xứ từ Trung Quốc càng dấy lên nghi vấn chiếc máy bay có thể đang nằm ở khu vực gần đảo Reunion.  

Tuy nhiên, những bức ảnh chụp cận cảnh chai nước và sản phẩm cọ rửa này cho thấy vỏ ngoài của các sản phẩm đều còn khá mới, không có vẻ gì cho thấy chúng đã bị trôi dạt dưới biển suốt 18 tháng. Chính vì vậy, nhiều khả năng chúng không hề có liên quan gì đến chiếc máy bay mất tích của Malaysia. 

Trước đó, cũng tại khu vực này, một nhóm công nhân vệ sinh đã tìm thấy 1 chiếc va li cũ hỏng trôi dạt trên bờ biển gần đảo Reunion. Chiếc va li này sau đó đã được giao nộp cho cảnh sát.

2AF5BC5200000578-3180957-Beach_cleaner_Johnny_Begue_has_spoken_of_the_moment_he_stumbled_-a-20_1438328587940-6a2e0
Chiếc va li cũ hỏng được tìm thấy hôm qua.

Theo thông tin mới nhất, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết những báo cáo ban đầu gợi ý bộ phận cánh phụ (flaperon) trôi dạt lên Reunion "nhiều khả năng từ một chiếc Boeing 777", và trực thăng cảnh sát đang quần thảo hòn đảo để tìm thêm mảnh vỡ.

(Nguồn: Dailymail)