Phát hiện 230kg ma túy tại sân bay Beirut

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 11:39 31/10/2015

Đêm 29/10, các nhân viên tại sân bay Beirut, Lebanon đã tịch thu được 230kg ma túy Captagon đang chuẩn bị được xuất sang Qatar.

Các nhân viên sân bay Beirut, Lebanon vừa tịch thu được 230kg ma túy Captagon, loại thuốc được mệnh danh "ma dược của phiến quân Hồi Giáo" giấu dưới những chiếc bàn chuẩn bị được xuất sang Qatar. Tổng cộng có tới 1.5 triệu viên ma túy được tìm thấy trong tối ngày 29/10. 

Hiện vẫn chưa có thông tin tổ chức nào nhận trách nhiệm vận chuyển số ma túy này, tuy nhiên phía Lebanon đã bắt đầu tiến hành điều tra sự việc. Cách đây vài hôm, 5 cư dân Lebanon đã bị bắt giữ do buôn lậu 2 tấn ma túy bằng chuyên cơ riêng tới Các nước vùng vịnh. Theo các kênh truyền thông Lebanon, vụ truy quét ma túy lần này là vụ truy quét lớn nhất trong lịch sử ở sân bay Beirut.

18092A23-8AC9-4CC1-9516-9DA862AC11EA_w640_r1_s-ceb21
Tổng cộng có 1.5 triệu viên ma túy Captagon bị tịch thu tại sân bay Beirut.

Ma túy Captagon là loại amphetamine viên nén được tiêu thụ rất nhiều ở Các nước vùng vịnh và rất phổ biến ở các tổ chức Hồi Giáo do có tính chất an thần, giúp quên đi sự đau đớn trầm cảm. Lebanon và Syria đều nằm trên tuyến đường vận chuyển loại ma túy này. 

( Nguồn: VOA)