Pháp đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục trong 60 năm qua

, Theo Trí Thức Trẻ 12:30 01/07/2015

Theo ghi nhận của cơ quan khí tượng Pháp, nhiệt độ tại nhiều khu vực của nước này đã vượt ngưỡng 40 độ C vào ngày hôm qua (30/6).

Ngày hôm qua (30/6), tờ AP đưa tin nước Pháp đang phải trải qua một mùa hè nóng kỷ lục, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Theo ghi nhận của cơ quan khí tượng Pháp, nhiệt độ tại khu vực Gironde ở miền Tây Nam nước Pháp lên tới 42 độ C.

Để đối phó với tình trạng nắng nóng này, giới chức thủ đô Paris đã đưa ra những biện pháp đặc biệt. Cụ thể, nhiều khu vực sẽ được trang bị những căn phòng công cộng có lắp điều hòa nhiệt độ nhằm phục vụ những người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nắng nóng như người già, trẻ em...



Giới chức Pháp cho biết nhiệt độ trong những ngày này có thể sẽ vượt ngưỡng nhiệt độ kỷ lục từng được ghi nhận vào năm 2003 khiến hàng nghìn người thiệt mạng, trong đó, rất nhiều nạn nhân là những người cao tuổi đã về hưu. Vào thời điểm đó, giới chức Pháp đã bị chỉ trích vì đối phó với tình hình nắng nóng chậm chạp, không hiệu quả. 

Thông thường, nhiệt độ vào mùa Hè ở Pháp cũng khá cao, nhưng kể từ năm 1952, thời tiết nắng nóng chưa từng đến sớm như năm nay. Nguyên nhân của thời tiết nóng bức vào những ngày tới là do luồng không khí nóng xuất phát từ Tây Ban Nha.

Ngoài Pháp, nhiều quốc gia khác tại châu Âu như Anh, Bỉ cũng sẽ có một mùa hè nắng nóng khắc nghiệt vì luồng không khí nóng này.

AP đưa tin Anh đang phải hứng chịu đợt nắng nóng khắc nghiệt khi nhiệt độ có thể lên tới 35 độ C. Theo ghi nhận, vào ngày hôm qua, nhiệt độ tại sân bay Heathrow, Anh đạt 30 độ C. Các chuyến tàu của Anh đã được yêu cầu chạy chậm lại nhằm đảm bảo an toàn khi nhiệt độ quá nóng có thể làm cong các tuyến đường ray trên cả nước.  

(Nguồn: AP/Tổng hợp)