Phẫn nộ vì chú cừu non đáng thương bị đem ra làm trò tiêu khiển trên truyền hình

Thị Nhung, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 30/01/2016

Kênh truyền hình RTÉ One (Ireland) đã nhận được gần 100 lời phản ánh dữ dội khi đem trói chặt một chú cừu non với vẻ mặt đầy sợ hãi vào một chiếc máy đánh số chỉ để… minh họa cho một chương trình truyền hình.

Kênh truyền hình RTÉ One (Ireland) vừa xác nhận, họ đã nhận được gần 100 lời phản hồi đầy bức xúc từ khán giả xem đài sau khi phát sóng chương trình "Late Late Show" vào tối 22/1 vừa qua.

 Chương trình "Late Late Show" vào tối 22/1 vừa qua.

Trong chương trình, một phát minh mới trong chăn nuôi được đưa ra giới thiệu. Đó là một chiếc máy hỗ trợ nông dân đánh số cừu trong trang trại. Được biết, đây là một phát minh mới ra đời của TJ Gormley, vốn là một kỹ sư nông nghiệp lâu năm ở vùng Galway, Ireland. Theo lời giới thiệu của ông này, cỗ máy mô phỏng thao tác quay tròn của chiếc máy kéo quân, giúp giữ cố định những con cừu phục vụ cho việc đánh số vật nuôi một cách đầy "nhân đạo".

Điều đáng nói là, nhân vật chính của "buổi triển lãm" lại không phải là chiếc máy đang được ca ngợi. Mọi sự chú ý của người xem đài dường như chỉ đổ dồn vào chú cừu bé nhỏ tội nghiệp đang được đối xử như một "vật thí nghiệm" đáng thương. Thân hình run rẩy cùng vẻ mặt sợ hãi tột độ của chú cừu đã gây ra nhiều cảm xúc khó hiểu cho những người chứng kiến. Thậm chí, người dẫn chương trình Ryan Tubridy đã phải thốt lên đầy kinh ngạc khi thấy biểu hiện lạ lùng của chú cừu: "Trông cái đầu nhỏ tội nghiệp của chú ta kìa!".

Phẫn nộ vì chú cừu non đáng thương bị đem ra làm trò tiêu khiển trên truyền hình - Ảnh 2.

Chú cừu đáng thương xuất hiện trên đài truyền hình.

Phẫn nộ vì chú cừu non đáng thương bị đem ra làm trò tiêu khiển trên truyền hình - Ảnh 3.

Gương mặt "thất kinh" gây ám ảnh của chú cừu.

Sau những hình ảnh gây phản cảm đó, nhiều người xem tỏ ra hết sức tức giận và quay ra chỉ trích chương trình. Không ít người cập nhật Twitter để xả giận về những hình ảnh vô nhân đạo mình vừa không may bắt gặp.

Một đại diện của đài truyền hình cũng vừa xác nhận, ngoài gần 100 phản ánh nói trên, còn có thêm 11 người gọi điện trực tiếp tới RTÉ One và để lại những lời nhận xét không hề tích cực. Tuy nhiên, có vẻ kênh truyền hình này lại có phần… gặp may khi chương trình gây tranh cãi trên đã lọt vào top 3 chương trình được xem nhiều nhất trong năm của đài, với hơn 650.000 người xem cùng 44% lượng chia sẻ. "Chính vì thế, 100 lời phản ánh kia suy cho cùng cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ mà thôi", phía đài truyền hình cho biết.

Phẫn nộ vì chú cừu non đáng thương bị đem ra làm trò tiêu khiển trên truyền hình - Ảnh 4.

"Họ đang cho phát sóng cảnh một con cừu bị đóng đinh sao?"; "… Đây quả là thứ bệnh hoạn nhất mà tôi từng xem".

Phẫn nộ vì chú cừu non đáng thương bị đem ra làm trò tiêu khiển trên truyền hình - Ảnh 5.

"Chương trình đó thật đáng ghê tởm, tội nghiệp em cừu!"; "Có vẻ ai cũng phải kiềm chế khi xem những hình ảnh này… Nhưng hãy đợi tới khi họ phát sóng cảnh xẻ thịt một con bê đã!".