Nữ hoàng Hà Lan thoái vị nhường ngôi cho con trai

Trang Đỗ (Theo BBC), Theo Trí Thức Trẻ 16:14 30/04/2013

Ngày 30/4, Nữ hoàng Hà Lan Beatrix, chính thức thoái vị sau 33 năm trị vì, nhường lại ngôi vàng cho con trai là Hoàng tử Willem - Alexander, 46 tuổi.

Sáng 30/4, Nữ hoàng Beatrix ký vào giấy chứng nhận thoái vị, chuyển giao ngôi báu cho con trai trưởng là Hoàng tử Willem-Alexander, trong buổi lễ diễn ra tại cung điện Hoàng gia.

Nữ hoàng Hà Lan thoái vị nhường ngôi cho con trai 1
Chân dung Nữ hoàng Beatrix.

Hàng triệu người đã đổ về thủ đô Amsterdam trong trang phục màu da cam, tổ chức tiệc ngoài trời và chứng kiến sự kiện Nữ hoàng thoái vị. 

Như vậy, Hoàng tử Willem-Alexander sẽ trở thành vị Vua đầu tiên của Hà Lan kể từ khi vua Willem III mất vào năm 1890. Vị Vua mới của quốc gia sẽ tuyên thệ nhậm chức tại Nieuwe Kerk, trước 1 phiên họp chung của Quốc hội Hà Lan.

Vợ của Vua Willem-Alexander là Maxima, một nhà đầu tư ngân hàng người Argentina, 41 tuổi, sẽ trở thành Hoàng hậu.

Nữ hoàng Hà Lan thoái vị nhường ngôi cho con trai 2
Hoàng tử Willem-Alexander cùng vợ.

Đại diện cho Hoàng gia các nước châu Âu khác cũng sang Hà Lan chứng kiến lễ nhậm chức của vị Vua mới.

Trước đó, vào ngày 29/4, Nữ hoàng Beatrix đã trân trọng gửi lời cảm ơn người dân cả nước - những người đã luôn ủng hộ bà trong suốt 33 năm trị vì. Nữ hoàng phát biểu "Nếu như không có trái tim ấm áp cũng như sự khích lệ của toàn dân thì những khó khăn, áp lực chắc chắn sẽ đè nặng lên vai tôi."

Nữ hoàng Hà Lan thoái vị nhường ngôi cho con trai 3

Những thập kỷ gần đây người dân thế giới đã chứng kiến truyền thống thoái vị trong hoàng gia Hà Lan. Mẹ của nữ hoàng Beatrix, Juliana, thoái vị năm 1980 vào sinh nhật năm 70 tuổi, và bà ngoại của bà, Wilhelmina, thoái vị năm 1948 ở tuổi 68.

Nữ hoàng Beatrix là vị quân chủ thứ sáu của dòng họ Orange-Nassau, đã cai trị Hà Lan từ đầu thế kỷ 19. Bà rất được lòng dân, nhưng việc bà thoái vị cũng đã được người dân dự liệu từ lâu. Theo luật pháp của Hà Lan, Nữ hoàng hay Quốc vương chỉ đóng vai trò lễ nghi, và không có nhiều quyền lực thực tế.

Nữ hoàng Hà Lan thoái vị nhường ngôi cho con trai 4

Nữ hoàng Beatrix được nhiều người Hà Lan tôn sùng và kính trọng. Chân dung của bà được treo trang trọng ở hầu hết tòa nhà chính phủ và trường đại học. Bà cũng là một trong những nhà quân chủ được lòng dân nhất ở châu Âu. Luật Hà Lan hiện vẫn có điều khoản nghiêm cấm xúc phạm nữ hoàng.