Những pha phân chia tài sản khó đỡ của nhiều cặp đôi hậu ly hôn

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:59 07/04/2016

Phải nhìn những màn phân chia tài sản thế này, ta mới thấy ly hôn đúng là điều tồi tệ nhất.

1. Cưa đôi căn nhà

Những pha phân chia tài sản khó đỡ của nhiều cặp đôi hậu ly hôn - Ảnh 1.

 Đã ly hôn thì chia đôi căn nhà luôn cho công bằng.

Người ta hay đùa nhau rằng, hôn nhân là nấm mồ chôn chặt tình yêu. Quả đúng như vậy, nhất là với vợ chồng chị Navy ở Campuchia. Vì quá chán ngán cảnh cãi vã rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay mỗi ngày nên họ đành quyết định đường ai nấy đi sau một thời gian chung sống. 

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất các thủ tục, Navy đã được chồng cũ để lại cho món quà chất nhất trái đất: nửa căn nhà, theo đúng nghĩa đen. Không hiểu do xấu tính bẩm sinh hay là người luôn đi theo tiếng gọi của tòa án, anh này đã cưa đôi ngôi nhà, khiến cô vợ cũ chẳng biết nên cười hay khóc. Và hẳn nhiên, chính quyền địa phương cũng không thể can thiệp thêm được vì nó không còn thuộc thẩm quyền phán xét của họ nữa.

2. Chia nhà thành 2 phòng nhỏ

Những pha phân chia tài sản khó đỡ của nhiều cặp đôi hậu ly hôn - Ảnh 2.

 Không đủ tiền mua nhà thì đành ở chung với nhau vậy nhé.

Thời buổi kinh tế khó khăn, để kiếm được một căn nhà tử tế hẳn không phải dễ dàng gì. Bởi lẽ đó, một cặp đôi người Tây Ban Nha đành phải chia nhà thành 2 phòng nhỏ rồi sống chung dù đã ly hôn. Song ở một góc độ khác, việc này cũng có thể giúp cho con cái họ phát triển tốt hơn. Dù chẳng thoái mái gì nhưng hai người họ đành phải ngậm ngùi chịu đựng vì có lẽ đây đã là giải pháp phù hợp nhất rồi.

3. Di dời mồ mả sau ly hôn

Những pha phân chia tài sản khó đỡ của nhiều cặp đôi hậu ly hôn - Ảnh 3.

 Không cần biết mình có quá đáng hay không, chị vợ vẫn bắt chồng cũ di chuyển phần mộ bố mẹ.

Tâm lý thường thấy của các cặp đôi sau ly hôn chính là không muốn chung đụng bất cứ thứ gì với người cũ. Vì thế, một người phụ nữ Úc đã bắt chồng mình phải di dời phần mộ của bố mẹ chồng ra khỏi mảnh đất của cô ta sau khi ly hôn. Và tất nhiên, anh chồng khốn khổ này đành phải "cung kính không bằng tuân lệnh" vì đây vốn là phán quyết của tòa án.

4. Chu cấp tiền ăn kem cho vợ cũ

Những pha phân chia tài sản khó đỡ của nhiều cặp đôi hậu ly hôn - Ảnh 4.

 Đã phải chu cấp nhiều tiền rồi mà anh này còn phải trả thêm tiền kem hàng tháng nữa.

Bên cạnh các nhà cửa, đất đai thì các khoản chu cấp cũng là yếu tố cực quan trọng sau mỗi cuộc ly hôn, đặc biệt là với một anh chàng người Ấn Độ. Dù đã không còn quan hệ trên giấy tờ với nhau nhưng ngoài khoản chu cấp 1.3000 USD (hơn 28 triệu VND) thì mỗi tháng, anh ta còn phải chi thêm 2.5 USD (gần 60 nghìn VND) tiền ăn kem cho cô vợ quái chiêu của mình.

5. Cắt đôi mọi vật dụng trong nhà

Những pha phân chia tài sản khó đỡ của nhiều cặp đôi hậu ly hôn - Ảnh 5.

 Thay lời tuyên bố: chúng tôi đã chấm dứt hoàn toàn.

Tương tự như với vợ chồng chị Navy phía trên, một cặp đôi người Đức cũng khiến cư dân mạng phải phì cười với màn phân chia tài sản của mình. Không chỉ đơn thuần là phân nhà cho to tát, họ thậm chí còn cưa đôi iPhone, ghế ngồi, gấu bông cùng nhiều vật dụng khác như lời tuyên bố: chúng tôi đã chấm dứt hoàn toàn. Quái đản hơn nữa, anh chồng còn quay clip ghi lại toàn bộ quá trình rồi đăng bán hết các món đồ này lên eBay.

Nguồn: Oddee