Những loài vật nguy hiểm chết người tại các điểm nóng du lịch thế giới

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 01/11/2015

Một số loài vật nguy hiểm sẽ khiến bạn từ chỗ "tưởng không sợ" biến thành "sợ không tưởng" mỗi khi nghe nhắc đến tên của chúng.

Một số sinh vật nguy hiểm như nhện, cá mập cho tới sứa độc hoặc ong bắp cày khổng lồ có thể sẽ phá hỏng kỳ nghỉ lễ đáng nhớ của bạn. Một loài nhện nhỏ bé có thể cắn xuyên qua móng tay của bạn trong khi con sứa khác có thể cho bạn “đi đời” chỉ trong vòng 5 phút... Đó là một vài ví dụ về những loài động vật và côn trùng nguy hiểm đang ẩn nấp đâu đó quanh bạn và có thể gây ra cho bạn những thương vong đáng tiếc.

Tại sao những con vật này lại nguy hiểm đến vậy và nếu như bị chúng tấn công, con người nên xử lý ra sao? Hãy cùng khám phá về những loài động vật nguy hiểm nhất thế giới dưới đây.

Nhật Bản: Ong bắp cày khổng lồ và bạch tuộc đốm xanh

2-f23d6
Mỗi năm, loài ong bắp cày khổng lồ này gây ra cái chết cho khoảng 40 người Nhật Bản.

Nhật bản là quê hương của loài ong bắp cày lớn nhất thế giới. Kích thước của những con ong này có thể lên tới 4,5 cm và chúng sẽ trở nên rất hung dữ khi bị quấy rầy. Chúng có nọc dài tới 6mm và chỉ một cú đốt của chúng có thể gây ra cơn đau khiến nạn nhân phải nhập viện. Nếu bạn không may bị dị ứng, một vết đốt của loài ong này có thể dẫn tới sốc phản vệ và thậm chí là tử vong. Hằng năm tại Nhật Bản có khoảng 30 – 40 người tử vong do bị loài ong này đốt. 

Để tránh gặp xui xẻo với loài vật hung dữ này, bạn tuyệt đối không nên tới gần tổ của chúng. Nếu bạn vô tình gặp phải một chú ong bắp cày, tốt nhất là nên cúi xuống sát mặt đất, không cử động và cố gắng che đầu lại. Đừng cố gắng đuổi nó đi hay chạy trốn vì nó sẽ coi đó là hành động khiêu khích và sẽ lập tức tấn công bạn.

3-f23d6
Chất độc của một chú bạch tuộc đốm xanh có thể giết chết 26 người trưởng thành.

Bên cạnh đó, những rạn san hô bên bờ biển Nhật Bản cũng có thể trở nên hết sức đáng sợ bởi sự xuất hiện của những chú bạch tuộc đốm xanh nhỏ xíu. Chúng nặng không tới 100g, nhưng trong mình lại mang theo nọc độc đủ để giết chết 26 người trưởng thành chỉ trong vài phút. Nếu bị loài bạch tuộc này cắn, nạn nhân sẽ tê liệt và ngừng thở chỉ trong vòng 10 phút sau đó.

Những chú bạch tuộc này khá “nhát gan” và thường chạy trốn khi bị quấy nhiễu. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên khiến chúng cảm thấy giống như đang bị tấn công hay cố gắng dồn ép chúng để chụp ảnh, bởi khi đó, những “sát thủ” tí hon này sẽ “nổi điên” và lập tức cắn người. Cho đến giờ vẫn chưa có thuốc giải loại nọc độc của loài bạch tuộc đốm xanh này. 


Nam Phi: Cá mập trắng và ốc nón

4-f23d6
Một con cá mập trắng có thể cắn đứt đôi một người trưởng thành.

Được biết đến là loài săn mồi “trứ danh” trên biển, loài cá mập trắng xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng chúng tập trung nhiều nhất ở gần bờ biển California, Nam Phi và Australia. Tuy không nằm trong “thực đơn khoái khẩu” của loài cá mập hung dữ này, nhưng con người cũng có thể trở thành con mồi của chúng. Nếu chẳng may bị chúng tấn công, bạn có thể ném những thứ mang theo người vào mặt và mang của chúng, sau đó nhanh chóng bơi vào bờ.

5-f23d6
Chất độc trong mình chú ốc nón nhỏ bé này đủ để giết chết một người trưởng thành trong vài tiếng.

Nhiều người cho rằng những chú ốc là vô hại và thường có sở thích sưu tầm vỏ ốc khi đi biển. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận với loài ốc nón vì những chiếc ngạnh trên vòi của chúng có chứa chất độc có thể giết chết một người trưởng thành trong vòng vài tiếng. Do đó, bạn nên cẩn thận tránh giẫm phải những chú ốc nón đang vùi mình trong lớp cát ở bờ biển.


Úc: Cá sấu nước mặn, sứa hộp, nhện mạng phễu Sydney, rắn Inland Taipan

6-f23d6
Cá sấu nước mặn là một trong những loài bò sát lớn nhất thế giới.

Cá sấu nước mặn là một trong những loài bò sát lớn nhất thế giới với chiều dài trung bình 3-7m. Chúng chủ yếu phân bố tại Úc và Đông Nam Á. Do không thể nhai nên loài cá sấu này thường cắn chặt con mồi rồi xoay mình để xé từng tảng thịt rồi nuốt. Mặc dù mỗi năm chỉ ghi nhận khoảng 2 trường hợp tử vong do bị loài này cắn, thế nhưng rất ít người có thể sống sót khi bị loài này tấn công vì hình thể to lớn của chúng.

7-f23d6
Một cú chích của loài sứa hộp đau đớn tới mức có thể khiến bạn lên cơn đau tim.

Sứa hộp là một trong những loài động vật nguy hiểm nhất hành tinh với tốc độ bơi nhanh hơn cả con người, những xúc tu dài tới hơn 3m và một cú chích của chúng có thể khiến bạn “đi đời” chỉ sau 5 phút. Vũ khí của loài sứa này là hàng nghìn xúc tu có thể chích chất độc gây ảnh hưởng tới tim, hệ thần kinh và tế bào da. Những người bị loài sứa hộp chích sẽ đau đớn tới nỗi ngất đi hoặc lên cơn đau tim. Ngay cả khi may mắn sống sót, nạn nhân cũng sẽ phải chịu đau đớn trong nhiều tuần sau đó và lưu lại những vết sẹo trên da. Loài sứa này phân bố chủ yếu tại phía Bắc nước Úc và vùng biển Thái Bình Dương.

8-f23d6
Răng của loài nhện mạng phễu Sydney có thể đâm xuyên qua móng tay của bạn.

Nhện mạng phễu có nọc độc cực mạnh có thể giết chết một người trưởng thành chỉ trong vòng 15 phút, răng của chúng có thể cắn xuyên qua móng tay của con người. Nhện Sydney có tập tính tấn công nhiều lần và nguy hiểm hơn là chúng thường trốn trong những nơi tối tăm chứ không “chạy rông” như những loài nhện khác.

9-f23d6
Inland Taipan là loài rắn cạn độc nhất thế giới.

Nước Úc chính là ngôi nhà của ba loài rắn cạn độc nhất thế giới, trong đó, loài rắn Inland Taipan giữ ngôi vị quán quân bởi nọc độc trong một vết cắn của chúng đủ để giết chết 100 người trưởng thành. Rất may là loài rắn này khá nhát gan và không dễ gặp phải.

Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn thận với người họ hàng của chúng tại Queensland – nọc độc “kém nguy hiểm hơn” những cực kỳ hung dữ và sẽ cắn bạn liên tục nhiều lần nếu bị khiêu khích. Vì vậy, tốt nhất là bạn không nên trêu chọc loài “sát thủ máu lạnh” này, Nếu không may bị cắn, bạn cần liên hệ ngay lập tức với cơ sở y tế gần nhất để được kịp thời xử lý.


Nam Mỹ: Nhện du cư Brazil, rết chân vàng khổng lồ, cá nóc và ếch phi tiêu độc

11-1e7a6
Nhện du cư Brazil là một trong những loài nhện hung dữ nhất thế giới.

Tuy không có nọc độc mạnh nhất nhưng với đặc tính hung dữ “bậc thầy”, nhện du cư Brazil xứng đáng được coi là một trong những loài nhện nguy hiểm nhất thế giới. Loài nhện này sẵn sàng tấn công nếu bạn sử dụng một que gỗ để bắt nó “tạo dáng” chụp ảnh. Một nhà khoa học đã từng giữ một con nhện du cư trong tủ kính để nghiên cứu và cứ mỗi sáng khi ông ta vừa bước vào phòng thí nghiệm thì con nhện này đều lao về phía ông với răng nanh bám chặt trên tấm kính.

12-1e7a6
Đừng dại gì mà cầm một chú rết chân vàng khổng lồ này lên nhé, chúng sẽ cắn rất đau đấy!

Rết chân vàng khổng lồ có thể được tìm thấy ở nam Mỹ và Caribe. Chúng dài tới 30cm và khá sợ con người. Tuy nọc độc của chúng không quá nguy hiểm nhưng cũng đủ khiến bạn bị đau kha khá, sưng tấy và mệt mỏi. Vì vậy đừng dại gì mà cầm chúng lên nghịch nhé!


13-1e7a6
Chỉ 0,1g chất độc từ chú cá nóc này cũng đủ để hạ gục một người trưởng thành.

Chỉ cần 0,1g chất độc từ cá nóc cũng đủ để hạ gục một người trưởng thành. Tuy nhiên, ở nhiều nơi người ta vẫn coi cá nóc như một món ăn và do đó, đầu bếp chuẩn bị món này cần phải có giấy phép đặc biệt. Nếu có một ngày bạn nổi hứng và quyết định chén thử món cá nóc và cảm thấy tê tê ở môi thì đó chính là do một chút chất độc còn lưu lại đấy!

14-1e7a6
Những chú ếch nhỏ bé này không tự sản sinh ra chất độc mà lấy chất độc từ thức ăn của chúng.

Chất độc của ếch phi tiêu trên thực tế không phải do chúng tự sinh ra mà được lấy từ những thứ mà chúng ăn được tại tầng đáy của rừng rậm. Chất độc này sẽ dần dần mất đi khi những chú ếch bị bắt nhốt, nhưng chỉ 0,2g chất độc này cũng đã thừa đủ để hạ gục bất cứ một người trưởng thành nào. Do chất độc của chúng được thổ dân Nam Mỹ sử dụng để tẩm lên phi tiêu dùng trong săn bắt nên chúng mới có cái tên ếch phi tiêu độc.

Loài ếch này có nhiều màu sắc khác nhau và đôi khi trông rất dễ thương nhưng bạn đừng để vẻ bề ngoài của chúng đánh lừa một cách dễ dàng!