Những hình ảnh cho thấy sự đông đúc khủng khiếp tại Trung Quốc

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 00:19 10/10/2015

Tuy chính phủ đã ban hành luật hạn chế từ 40 năm trước, nhưng dân số tại đây vẫn gia tăng nhanh chóng khiến cho tình trạng quá tải thường xuyên xảy ra ở đất nước gần 1,4 tỷ dân này.

Do dân số đông và tài nguyên thiên nhiên suy giảm, chính phủ Trung Quốc rất quan tâm đến tốc độ tăng trưởng dân số. Từ năm 1971, Trung Quốc thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, từ năm 1980 chính sách mỗi cặp vợ chồng chỉ được phép đẻ một con bắt đầu được áp dụng rộng rãi. Trước năm 2013, mỗi gia đình Trung Quốc chỉ được có một con, ngoại trừ các dân tộc thiểu số và có sự linh hoạt nhất định tại các khu vực nông thôn. Tháng 12/2013, chính phủ Trung Quốc nới lỏng chính sách khi cho phép các gia đình có hai con nếu bố hoặc mẹ là con một.

Tuy rằng chính sách kìm hãm tăng trưởng dân số của chính phủ Trung Quốc đã đạt được những hiệu quả nhất định sau 35 năm duy trì khi số dân hiện nay ở mức khoảng 1,4 tỷ người, thế nhưng tình trạng "đất chật người đông" ở quốc gia này vẫn khiến nhiều người phải hoảng hốt vì mật độ dân số dày đặc tới mức nghẹt thở.

11-5f732
Vạn Lý Trường Thành chật cứng vì lượng người đổ về đây quá lớn.

12-5f732
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh sau Đại học chen chúc tại lối vào trường thi ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy năm 2013. Kỳ thi này đã lập kỷ lục với 1,8 triệu thí sinh đăng ký tham dự.

13-5f732
1.700 học sinh tham dự kỳ thi Trung học năm 2015 tại sân chơi ngoài trời của một trường Trung học ở tỉnh vì... trong phòng học không đủ chỗ ngồi.

14-5f732
Quần áo phơi đầy ban công khu nhà ở của sinh viên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

15-5f732
Phụ huynh học sinh trải chiếu ngủ trên sàn nhà thể chất trong khuôn viên của một trường Đại học ở Vũ Hán.

16-5f732
Phải khó khăn lắm người phụ nữ này mới lấy được xe đạp của mình ra khỏi bãi gửi xe bên ngoài một ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh.

17-5f732
Ảnh chụp vào giờ cao điểm trên con đường dẫn tới một ga tàu điện ngầm ở thủ đô.

18-5f732
Hành khách chen lấn vào nhà ga ở thành phố Trịnh Châu trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Bộ Du lịch Trung Quốc ước tính có tới 480 triệu chuyến du lịch đã được thực hiện trong "tuần lễ vàng" này.

19-5f732
Xe taxi xếp thành những hàng dài chờ khách bên ngoài sân bay Thủ Đô Bắc Kinh.

20-5f732
Có khoảng 50.000 sinh viên đã tới tham dự buổi Hội chợ việc làm ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam vào năm 2014.

21-5f732
Hàng ngàn người chen lấn trong Hội chợ việc làm tại thành phố Trùng Khánh.

22-5f732
Hơn 1.000 cảnh sát bán quân sự tham gia một buổi huấn luyện ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

23-5f732
Ảnh chụp một góc khu chợ sớm ở thủ đô Bắc Kinh.

24-5f732
Đám đông đi bộ dưới hàng cây được trang trí bắt mắt trong dịp Tết Nguyên đán tại một ngôi chùa ở Bắc Kinh.

25-5f732
Người dân Trung Quốc đổ xô về bãi biển Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh để tránh cái nắng gay gắt của mùa hè.

26-5f732
Bên trong một khu vui chơi dưới nước ở huyện Đại Anh, tỉnh Tứ Xuyên.

27-5f732
Quang cảnh lễ hội té nước vào dịp năm mới ở khu tự trị Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam.

28-5f732
Hàng ngàn người tập trung trước cửa chùa Quy Nguyên ở Vũ Hán vào ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán để chờ xem pháo hoa.

29-5f732
Rất đông người tập trung ở bờ sông Tiền Đường, tỉnh Chiết Giang để chờ xem hiện tượng "sóng thần" ở đây.

30-5f732
Con đường Nam Kinh ở Thượng Hải vô cùng nhộn nhịp vào ban đêm.

31-5f732
Dòng xe đi lại như mắc cửi trên một con đường ở Bắc Kinh vào giờ cao điểm.