Những hình ảnh chỉ có ở Ấn Độ trong những ngày nắng nóng gần 50 độ C

, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 31/05/2015

Trong những ngày qua, người dân Ấn Độ đã phải xoay sở rất nhiều cách để chống chọi với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.


Thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến lớp nhựa đường gần bệnh viện Safdarjung tại thủ đô New Delhi trở nên biến dạng. Hình ảnh được ghi nhận khi nhiệt độ tại New Delhi lên tới 45 độ C vào ngày 26/5. 


Ông Ajay Yadav, 49 tuổi, tận dụng thời tiết nóng nực để rán trứng ngoài trời.


 Trước tình hình nắng nóng kéo dài, đá tảng là lựa chọn số 1 của nhiều người dân Ấn Độ.


Nắng nóng khiến nhiều ao hồ rơi vào tình trạng khô cạn. Trong ảnh: Đàn cừu đi ngang qua 1 ao cạn nước ở New Delhi. 


Người nông dân ngồi trên khu đất khô cằn ở Gauribidanur, Doddaballapur, phía Nam Ấn Độ. 


Để tránh nắng rát, người dân Ấn Độ buộc phải che chắn kín mít.



 Không chỉ có phụ nữ mà ngay cả đàn ông cũng phải bảo vệ cơ thể dưới cái nắng gay gắt.


Những người đàn ông tranh thủ nghỉ ngơi trên 1 chiếc mành được dựng tạm trên 1 con mương ở New Delhi.


Người đàn ông tranh thủ chợp mắt dưới tán cây xanh rì.


Cô dâu chú rể đứng trước cây quạt lớn sau khi làm lễ giữa trời nóng nực ở Mumbai.


 Những người đàn ông nằm la liệt trên mái nhà để tránh nóng ở New Delhi. Vào ban đêm, những người dân nơi đây thường phải ngủ ngoài trời để tránh nóng.

(Tổng hợp)