Những con vật có cuộc sống "sang chảnh" và giàu có nhất thế giới

Đỗ Minh, Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 08:34 10/04/2015

Có chủ nhân là đại gia hay sở hữu lượng người hâm mộ lớn trên toàn thế giới, nhiều con vật bỗng dưng có được cuộc sống "sang chảnh" mà ngay cả nhiều người cũng phải phát thèm.


Ông Karl Otto Lagerfeldt (đến từ Đức), nhà thiết kế chính của nhiều hãng thời trang danh tiếng như Chanel, Fendi đã biến chú mèo của mình thành một nhân vật đình đám trong giới thú cưng thế giới. Để chú mèo Choupette có được ngoại hình thật đẹp và cuốn hút, ông đã bỏ ra một khoản tiền khá lớn. Thế nhưng, việc đầu tư cho Choupette lại mang về cho ông số tiền lên tới 3.220.000USD (khoảng 62 tỷ VNĐ) bởi Choupette đã được mời làm đại diện thương hiệu cho hãng nước hoa Shu Uemura. 


"Cô chó" Bella Mia (3 tuổi) có cuộc sống cực kỳ "sang chảnh" bên cạnh bà chủ giàu có người Mỹ Rose Ann Bolasny. Bella Miatrang được chủ nhân dành hẳn cho một căn phòng với hơn 1.000 bộ trang phục thiết kế riêng (giá trị mỗi bộ 892USD, tức là hơn 19 triệu đồng) cùng nhiều trang sức bằng ngọc trai và kim cương, quỹ tín dụng trị giá hàng triệu đô. Thậm chí, bà chủ còn cho nó thừa kế cả một ngôi nhà mới mua.


Grumpy bắt đầu nổi lên như một hiện tượng mạng nhờ những bức hình biểu cảm mặt cau có của mình. Grumpy đã kiếm được 64 triệu bảng Anh (khoảng 2.120 tỉ đồng) trong vòng 2 năm nhờ đóng phim, xuất hiện trên sách và những sản phẩm đồ chơi khác. Thu nhập trung bình năm của “Mèo cau có” thậm chí còn cao hơn nhiều so với nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood Gwyneth Paltrow, người có thu nhập 12 triệu bảng Anh hồi năm 2013, theo tạp chí Forbes. Chủ của con mèo, cô Tabatha Bundesen, sống ở bang Arizona, Mỹ đã bỏ cả công việc hầu bàn để trực điện thoại của người hâm mộ và hưởng số tiền kếch xù do con vật cưng kiếm được.


Bà Nora Hardwell, nữ triệu phú người Anh, sau khi qua đời đã để lại cho 2 chú chó cưng là Tina và Kate toàn bộ tài sản gồm tiền mặt và đất đai với tổng giá trị lên tới 1 triệu USD (hơn 21 tỷ đồng) cùng biệt thự, sân quần vợt và những bãi cỏ, rừng (ước tính diện tích đất lên tới 5 ha). Hiện tại, Tina và Kate đang sống cuộc sống vô cùng sung túc với người giám hộ của mình là ông Henry Scott.


Chú gà Gigoo, có lẽ là chú gà giàu có nhất thế giới, bởi sau khi bà chủ của chú đã qua đời, chồng bà là ông Miles Blackwell đã thay đổi bản di chúc của mình và để lại cho chú 18 triệu USD (390 tỷ VNĐ).


Chú chó Alsatian Gunther IV là một trong những chú chó giàu có nhất thế giới khi được thừa kế khối tài sản 372 triệu USD từ cha mình (chú chó Gunther III). Được biết, khi qua đời vào năm 1991, nữ bá tước người Đức Karlotta Liebenstein để lại món tài sản khổng lồ trị giá 71 triệu USD cho chó cưng của bà là Gunther III. Sau khi Gunhter III chết, số gia sản này sẽ được để lại cho con nó là Gunther IV. Một nhóm người bí mật quản lý toàn bộ số tài sản này và tính đến nay, số tài sản đã tăng lên 372 triệu USD.


Blackie được sách Kỷ lục Guiness ghi nhận là chú mèo giàu nhất thế giới với số tài sản lên tới 15.000.000 bảng Anh (khoảng 480 tỷ VNĐ) do ông Ben Rea (tỷ phú người Anh) - chủ nhân của chú để lại.


Silverstone có lẽ là chú rùa giàu có duy nhất trên thế giới bởi sau khi bà Christina Foyle (đến từ Anh) - chủ nhân của chú qua đời đã để lại cho nó 150.000 bảng Anh (khoảng 4,8 tỷ VNĐ). Hiện tại chú rùa 50 tuổi sống cùng người quản gia cũ của bà Foyle là Maureen Harding.


Chú chó Maltese đã được thừa hưởng tài sản 8,9 triệu USD (193 tỷ đồng) từ chủ nhân là bà Leona Helmsley - "Nữ hoàng lắm chiêu" của New York, sau khi bà qua đời ở tuổi 87.

(Nguồn: Xinhuanet/Tổng hợp)