Những bức hình ám ảnh cho thấy thế giới đang trở nên tồi tệ hơn bạn nghĩ

, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 22/04/2015

Bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường hay các loài động vật quý hiếm đang dần tuyệt chủng... là những thách thức lớn nhất mà thế giới phải đối mặt trong những thập kỷ sắp tới.


Hình ảnh vận động viên thể thao nổi tiếng người Trung Quốc Yao Ming thẫn thờ đứng trước xác 1 con voi chết khô tại phía Bắc Kenya. Chú voi này đã mất mạng vì bị thợ săn bắn chết và lấy đi đôi ngà quý giá.


Chiếc tàu kéo theo đoạn lưới dài 120m để đánh bắt cá ngoài khơi Mauritania. Hình ảnh này xuất hiện ngày một nhiều nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ cá ngày một gia tăng trên thế giới.


Hình ảnh 1 con gấu Bắc cực chết vì quá đói tại đảo Svalbard, Na Uy. Các nhà khoa học nhận định việc băng tan đã khiến môi trường săn hải cẩu ít đi, buộc con gấu phải tìm kiếm thức ăn ở những nơi xa hơn. Tuy nhiên, khi không thể tìm thấy gì, nó đã gục ngã và chết.


Tình trạng ấm nóng toàn cầu khiến các đám cháy rừng xảy ra ngày một nhiều và nghiêm trọng hơn. Ảnh chụp lại 1 vụ cháy rừng ở Colorado (Mỹ). 


Trái đất đang ngày một nóng lên, băng tan ở hai cực làm cho lượng nước biển dâng cao. Rất nhiều thiên đường du lịch như Maldives, dãy núi Alps (Pháp) hay quốc đảo Seychelles... đang có nguy cơ bị xóa sổ vĩnh viễn do biến đổi khí hậu. Là quốc gia nằm ở vị trí thấp nhất trên trái đất, chỉ 2,4m cao hơn so với mực nước biển, Maldives có nguy cơ chìm hoàn toàn trong vòng 100 năm nữa, và toàn bộ 360 nghìn cư dân ở đây sẽ phải sơ tán sang những nơi khác để sinh sống.


Hình ảnh chiếc xe kéo đang bon bon làm nhiệm vụ tại khu khai thác khoáng sản ở Alberta, Canada - nơi được mệnh danh là thủ đô dầu mỏ của Canada.


Tuy nhiên, đối lập với mặt tích cực mà ngành khai thác khoáng sản đem lại cho Canada là tình hình ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hình ảnh trên cao cho thấy một vùng rộng lớn chìm trong chất thải độc hại.


Tại Alberta, dầu trộn lẫn cát và đất sét nên người ta phải đào xới đất xuống sâu hàng chục mét, hút đất bùn lên, rồi mới hút được hỗn hợp bùn, đất sét và dầu để đưa vào nhà máy lọc dầu thô. Nguy hiểm nhất là nước thải khai thác từ các vùng mỏ dầu thường chảy vào các con sông và hồ khiến người dân phải sống chung với nguồn nước ô nhiễm hoặc chuyển đi nơi khác.


Hình ảnh trại chăn nuôi gia súc bạt ngàn ở Brazil, nơi đất đá khô cằn đã thay chỗ cho cỏ xanh.


Những cánh đồng tại Trung Quốc, nơi mà thiên nhiên không còn chỗ trú ngụ, mọi thứ hoàn toàn trần trụi và thô bạo.


Lễ diễu hành tình yêu ở công viên Tiergarten, Berlin, Đức cho thấy một phần về tình hình bùng nổ dân số trên thế giới.


Mỏ kim cương lớn nhất thế giới, được gọi là Mir Mine, nằm ở Nga. Mỏ Mir Mine sâu 525m và có đường kính 1.200m. Trong những năm 1960, mỏ cung cấp 2.000kg kim cương mỗi năm, tuy nhiên, đến nay đã giảm xuống dưới 400kg mỗi năm.


Khu rừng trọc lóc ở Canada.


Người dân vùng đồng bằng Amazon đốt rừng để trồng cỏ nuôi gia súc.


Khu rừng hoang tàn nằm ở vườn quốc gia Willamette, Mỹ.


Chiếc xe khổng lồ được sử dụng vào hoạt động khai thác bề mặt để loại bỏ đất đá trên đường vào mỏ khoáng sản ở Tagebau Hambach, Đức.


Các siêu đô thị với lượng người tập trung quá đông đúc dẫn tới rất nhiều vấn đề như ô nhiễm môi trường, tình hình giao thông, trường học, y tế quá tải.... Trong ảnh là thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. 


Bầu trời đen tối: Khu vực nhà máy nhiệt điện Anh.


Các bãi rác thải điện tử.


Cả vùng đất bị lấp bởi rác thải ở Bangladesh.


Nghĩa địa lốp xe ở Nevada.


Vận động viên lướt ván Indonesia Dede Surinaya đang lướt giữa những con sóng tại đảo Java, hòn đảo thu hút nhiều khách du lịch nhất thế giới.


Thành phố Port au Prince, Haiti với mật độ dân cư đông đúc đến "nghẹt thở".


Thành phố Aleppo, Syria bị bao vây trong những chiếc ăng ten truyền hình vệ tinh.


Bức hình gây ám ảnh khi chú hải âu chết do ăn phải quá nhiều nhựa thải trên các bãi biển du lịch. Tấm ảnh này được chụp tại Midway Atoll, một quần đảo xa xôi phía Bắc Thái Bình Dương.

(Nguồn: ViralNova)