Nhóm thanh niên Châu Phi đi tị nạn bằng xe limousine

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 15/10/2015

Một nhóm người tị nạn Châu Phi được Bộ Nội vụ Anh dùng xe Limo trị giá 50.000 Bảng đưa đón đã khiến người dân bức xúc vì quá lãng phí.

Ngày 13/10, người dân làng Longford, gần Heathrow, London đã phải trầm trồ sau khi nhìn thấy 7 chàng công tử người tị nạn Châu Phi sử dụng một chiếc xe Limo hạng sang để đi di cư tới thành phố Manchester. Ngôi làng nhỏ nước Anh được biết từ lâu đã trở thành một "trạm chung chuyển" dành cho những người tới Châu Âu đang trong thời gian xét duyệt hồ sơ tị nạn. Và đứng sau phương thức vận chuyển có phần khoa trương kia lại chính là Bộ nội vụ nước Anh.

tinan3-cd99e
Một người dân làng Longford tạo dáng trước chiếc xe hạng sang chở người tị nạn.

Theo những người dân, chiếc xe dùng để vận chuyển nhóm khách Châu Phi là chiếc Limo Hummer có trị giá lên đến 50.000 Bảng (gần 1,7 tỷ VND). Tài xế lái chiếc Limo tiết lộ rằng anh được một công ty thuộc Bộ Nội vụ Anh thuê với giá 3000 Bảng/ chuyến (khoảng 101 triệu VND) để đưa 7 người Châu Phi tới thành phố Manchester.

Thông thường, khi đặt chân đến làng Longford, người tị nạn sẽ được chính phủ Anh sắp xếp chỗ ăn, chỗ nghỉ tại các khách sạn, nhà dân trong lúc hồ sơ xin tị nạn của họ đang được xét duyệt. Bộ Nội vụ sẽ ủy nhiệm cho một công ty bên ngoài để đảm nhận hết các nhiệm vụ chăm sóc tị dân, từ nơi ở đến phương tiện vận chuyển. Một bộ hồ sơ xin tị nạn thường sẽ mất khoảng 2 ngày để được duyệt, sau đó tị dân tại Longford sẽ được bố trí lên xe tới nơi ở mới.

tinan4-cd99e
Mỗi nhà dân chứa được khoảng 10 người tị nạn.

Cũng từ một nguồn tin địa phương, mỗi căn nhà được chính phủ thuê để làm nơi ở tạm thời cho người tị nạn đều tiêu tốn khoảng 7000 Bảng/ngày (khoảng 237 triệu VND). Rất nhiều chủ hộ đã phất lên, trở thành triệu phú nhờ cho thuê nhà cho người tị nạn sinh sống.

Nghe thần tiên là vậy, thế nhưng các hệ quả do dân tị nạn tới quá đông ở Longford đã làm người dân ngôi làng cảm thấy không thoải mái. Theo họ, nguy cơ về sự yên bình, an ninh trong khu vực rất có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi hàng trăm người không rõ lai lịch ùa về. Tuy rằng có thể họ đều là người tốt, nhưng người dân vẫn không thể yên tâm. Cộng thêm những người này không có công ăn việc làm, cũng chẳng chịu giúp đỡ công việc, luôn lêu lổng khắp đầu đường cuối ngõ, chiếm không gian sinh hoạt chung của dân trong làng Longford.

tinan1-cd99e
Một người phụ nữ cao tuổi tại Longford phải làm việc vất vả trong khi anh thanh niên tị nạn đi lại thong dong.

Nhiều người khi biết được chuyện "tị nạn như đi nghỉ dưỡng" tại làng Longford đã không khỏi tỏ ra bất bình, cho rằng chính phủ đang lãng phí tiền thuế của nhân dân vào những chuyện vô bổ. Nhưng theo phát ngôn viên từ Bộ Nội vụ Anh, trách nhiệm dàn xếp nơi ăn chỗ nghỉ và phương thức đi lại cho người tị nạn là do Serco, công ty vận tải hàng đầu nước Anh đảm lĩnh. Bộ cũng đã có thông báo yêu cầu Serco kiểm điểm và đưa ra giải pháp hợp lý hơn.

( Nguồn: DailyMail)