Nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài sẽ tới dự tang lễ ông Lý Quang Diệu

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 18:17 27/03/2015

Ngày 29/3 tới đây, nhiều nhà lãnh đạo cấp cao trên thế giới sẽ tới để tham dự tang lễ của ông Lý Quang Diệu, người kiến thiết Singapore.

Trong khu vực Đông Nam Á Asean, các nhà lãnh đạo gồm tổng thống Indonesia Joko Widodo, Tổng thống Myanma Thein Sein, thủ tướng Campuchia Hun Sen và đức vua Malaysia Abdul Halim cùng nhiều chính khách và nhà lãnh đạo khác sẽ có mặt tại trường đại học Singapore để tiễn đưa cố thủ tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.


Di ảnh của ông Lý Quang Diệu được đặt trong vòng hoa trắng theo phong tục của Singapore.

Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày hôm nay đã tới viếng ông Lý Quang Diệu.

Ngoài ra, tang lễ còn có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Châu Á khác như thủ tướng Nhật Shinzo Abe, tổng thống Hàn Quốc Park Guen Hye, ông Tony Abbot - thủ tướng Úc, thủ tướng Ấn Độ Nerendra Modi.

Theo bộ ngoại giao Trung Quốc, phái đoàn lãnh đạo nước này cũng sẽ đến tham dự lễ tang nhưng gồm những ai thì thông tin chưa được công bố.


Thủ tướng Lý Hiển Long tất bật chuẩn bị đám ma của cha.


Theo người phát ngôn của tổng thống Mỹ, ông Obama sẽ không tham dự tang lễ do bận việc, thay vào đó đại diện nước Mỹ là cựu tổng thống Bill Clinton và cựu ngoại trưởng Henry Kissinger sẽ tới Singapore vào ngày 29 tới.


Người dân cúi đầu trước chân dung vị lãnh tụ đáng kính.

ông Lý Quang Diệu - người lập quốc - đã ra đi một cách yên bình và viên mãn tại bệnh viện đa khoa trung ương Singapore, hưởng thọ 91 tuổi vào hồi 3 giờ 18 phút sáng ngày 23/3 theo giờ địa phương.

Trong 60 năm chặng đường chính trị lừng lẫy của mình, ông Lý đã đưa một thành phố nhỏ nằm trong Malaysia lên thành một cường quốc sánh ngang các nước phương Tây. 

Theo Reuters/Channel News Asia