Nhiều bang của Mỹ tuyên bố từ chối tiếp nhận người tị nạn Syria

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 09:32 17/11/2015

Sau vụ khủng bố liên hoàn ngày 13/11 tại Paris với danh tính một hung thủ sử dụng hộ chiếu quốc tịch Syria, nhiều bang trên nước Mỹ đã tuyên bố dừng tiếp nhận người tị nạn đến từ quốc gia Trung Đông này.

Michigan, Alabama, Texas và Arkansas sẽ trở thành những bang đầu tiên tại Mỹ không tiếp nhận người tị nạn Syria sau khi vụ khủng bố liên hoàn ngày 13/11 xảy ra tại Paris khiến 128 người chết cùng hàng trăm người bị thương.

Những người đứng đầu các bang trên đã ra thông báo bang của họ sẽ không tiếp nhận thêm bất cứ trường hợp tị nạn nào tới từ Syria nữa cho đến khi Bộ An ninh nội địa Mỹ xem xét lại quy trình sàng lọc đối tượng tị nạn thật kỹ càng.

"Michigan là một bang thân thiện và chúng tôi luôn tự hào về lịch sự di dân của nó. Nhưng ưu tiên trước hết bây giờ là đảm bảo an toàn cho người dân chúng tôi", ông Rick Snyder, thống đốc bang Michigan cho biết.

Quyết định này được đưa ra sau khi các điều tra viên phát hiện được ít nhất 1 kẻ tấn công trong vụ khủng bố Paris đã sử dụng hộ chiếu quốc tịch Syria để trà trộn vào Châu Âu với danh nghĩa người tị nạn. Bên cạnh đó, chủ mưu của vụ tấn công Paris, tên Abdelhamid Abaaoud được biết đã lấy danh nghĩa người Syria để có thể dễ dàng tiến vào lãnh thổ Châu Âu.

Chỉ trong tháng 9 vừa qua, nước Mỹ đã tuyên bố sẽ tiếp nhận 15,000 người tị nạn chiến tranh Syria. Trong năm đầu tiên tính từ tháng 10, nước này hi vọng sẽ mở cửa chào đón khoảng 85.000 người tị nạn đến với quốc gia đa chủng tộc.

gty_refugees_greece_jc_151116_12x5_1600-c6b9b
Người tị nạn Syria không còn được chào đón ở nhiều bang trên nước Mỹ.

Vào năm nay, khoảng 200 người tị nạn Syria đã được chuyển đến Michigan sinh sống. Bang này nghiễm nhiên trở thành bang có nhiều cư dân đến từ Trung Đông nhất trong cả nước. Mặt khác không một tị dân nào chuyển tới Alabama sinh sống.

"Tôi sẽ chống lại đến cùng bất cứ chính sách nào khiến công dân Alabama phải lâm vào nguy hiểm. Tôi sẽ không để dù chỉ là nguy cơ nhỏ nhất xảy ra tấn công nhằm vào người dân của Bang", thống đốc Alabama, ông Bentley phát biểu. 

Trong một lá thư gửi đến Tổng thống Obama ngày hôm nay, ông Greg Abbott, thống đốc bang Texas đã nói rằng sau vụ việc xảy ra ở Paris, Texas sẽ không dính dáng đến bất cứ chương trình gì có liên quan đến dân tị nạn Syria. Ông này cho rằng bất cứ người Syria nào cũng có nguy cơ trở thành phần tử khủng bố, và Texas không chấp nhận điều đó.

Thống đốc bang Arkansas cũng tham gia cuộc thảo luận chống lại việc tiếp nhận người di cư Syria đến bang mình trên mạng xã hội Twitter. Trong năm 2013 tới 2014, số lượng người tị nạn mà Arkansas đồng ý tiếp nhận chỉ vỏn vẹn có 14 người. Bên cạnh đó, một số ứng cử viên giành chức Tổng thống nhiệm kỳ tới cũng đã lên tiếng phản đối việc tiếp nhận thêm dân tị nạn tới Mỹ.

Hơn 7 triệu người Syria đã rời bỏ nhà cửa, tha hương tìm miền đất mới để tránh chiến tranh ở quê nhà. Theo số liệu của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, khoảng 18.000 người Syria đã đổ bộ vào nước Mỹ tính đến cuối tháng 9 vừa rồi.