Nhảy lầu tự tử vì bạn gái ngoài đời quá xấu so với trên mạng

, Theo Trí Thức Trẻ 23:14 07/06/2014

Chỉ vì người bạn gái quen qua mạng quá xấu so với những bức ảnh chụp bằng camera360 mà một người đàn ông Singapore đã thực sự choáng váng và mất kiểm soát khi nhảy từ tầng 4 một trung tâm thương mại xuống đất.

"Anh nghĩ rằng em thực sự rất đẹp, nhưng anh thật ngu ngốc khi tin vào những gì mình nhìn thấy trong những bức ảnh đã được chỉnh sửa kia" - đó là những gì mà chàng trai có tên Mark Anthony Perez đã nói với người bạn gái quen qua mạng khi 2 người gặp nhau tại 1 khu trung tâm thương mại vào ngày 4/6 vừa qua. 

Nhảy lầu tự tử vì bạn gái ngoài đời quá xấu so với trên mạng 1
Hiện trường vụ việc được người chứng kiến ghi lại.

Được biết, do sở hữu những tấm hình long lanh và rạng rỡ nên người bạn gái quen qua mạng của Mark rất nổi tiếng trên cộng đồng Facebook và Twitter. Cũng ấn tượng với vẻ đẹp của cô gái mà thông qua Internet, Mark đã làm quen và bắt đầu mối quan hệ yêu đương với hot girl này. 

Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, họ chưa từng gặp mặt ngoài đời thực. Cô gái thường xuyên sử dụng camera 360 và phần mềm chụp ảnh Retrica để trở nên quyến rũ, xinh đẹp hơn trong mỗi bức hình. Chính nhờ những bức ảnh long lanh đó, cô gái trẻ đã hút được lượng fan vô cùng lớn trên thế giới ảo. Và 1 trong những chàng trai điêu đứng trước sắc đẹp của cô chính là người bạn trai "trực tuyến" Mark. 

Sau 4 tháng hẹn hò, cuối cùng cặp đôi cũng quyết định hẹn gặp. Thế nhưng, ngoại hình của bạn gái đã khiến Mark thực sự "thất vọng và sợ hãi". Mặc dù bạn gái đã trang điểm kỹ lưỡng nhưng Mark vẫn vô cùng choáng váng trước sự khác biệt của cô nàng trên mạng và ngoài đời thực. 

Sau khi thất thần và chia tay bạn gái "trực tuyến", Mark bật khóc nức nở và dường như mất kiểm soát khi nhảy từ tầng 4 của trung tâm thương mại xuống đất. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, xe cứu thương đã được điều động tới tuy nhiên Mark đã tử vong tại chỗ.

Nhiều người đã chứng kiến giây phút bi thảm của người đàn ông tội nghiệp. Cảnh sát cũng đã điều tra và kết luận đây là một vụ tự sát đau lòng.

(Nguồn: Theo Therealsingapore)