Nhật Bản vẫn lén lút săn bắt cá voi trái phép để... ăn

, Theo Trí Thức Trẻ 07:31 04/12/2015

Sau một thời gian ngắn im hơi lặng tiếng, giờ đây Nhật Bản lại tiếp tục nhuộm đỏ đại dương bằng máu của cá voi.

Phớt lờ những lời chỉ trích gay gắt của thế giới, Nhật Bản vẫn tiếp tục nạn săn bắt cá voi đã từ lâu của mình. Tuy nhiên, họ một mực khẳng định, việc làm này chỉ nhằm mục đích phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

 Nhật Bản đang lên kế hoạch giết 333 con cá voi lưng xám nhỏ vào mùa hè 2016.

Sau khi nhận được yêu cầu của Tòa án Công lý Quốc tế vào tháng 3/2014 về việc săn bắt cá voi, Nhật Bản đã có động thái ngừng lại. Nhưng thời gian gần đây, họ lại tiếp tục săn bắt. Nước này hiện đang lên kế hoạch giết hại 333 con cá voi lưng xám nhỏ vào cuối mùa hè năm sau và tiếp tục dự án giết hại cá voi ít nhất là trong 12 năm tới. Bằng cách cử tàu "nghiên cứu" tới Nam Đại Dương. Đây chính là hành động thách thức luật pháp mà Nhật Bản đang đáp trả thế giới.

Để bao biện cho hành động của mình, Nhật Bản đã đưa ra một số lý lẽ như cá voi không phải là động vật quý hiếm, thịt cá voi là một phần của nền văn hóa ẩm thực Nhật hay săn bắt cá voi chỉ nhằm mục đích khoa học. Đáp lại những cái cớ này, Hiệp hội Cá voi Quốc tế vẫn cho rằng hành động của Nhật Bản là không cần thiết.

Hiệp hội đã ban hành luật cấm săn bắt cá voi vì mục đích thương mại từ năm 1986 nhưng kể từ đó, Nhật Bản vẫn giết chết hơn 10.000 con cá voi.

(Nguồn: Business Insider)