Ngân hàng lớn nhất nước Đức chuyển nhầm... 6 tỷ USD cho khách hàng

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 11:52 22/10/2015

Một nhân viên non tay nghề của ngân hàng Deutsche Bank đã sơ suất nhập sai dữ liệu dẫn đến chuyển nhầm 6 tỷ USD cho một nhà đầu tư tại Mỹ.

Theo trang Bloomberg, Ngân hàng cho vay lớn nhất nước Đức Deutsche Bank đã vô tình chuyển nhầm 6 tỷ USD cho một khách hàng do nhập sai dữ liệu. Sơ suất không đáng có này đã khiến 2 nhân viên ngân hàng bị sa thải.

Lỗi này gây ra bởi một nhân viên mới của bộ phận ngoại hối gây ra vào tháng 6. Theo đó 6 tỷ USD đã được chuyển cho một khách đầu tư tại Mỹ, sau đó ngân hàng đã kịp thời hoàn lại tiền trong ngày hôm sau. Tuy nhiên sự việc này đã kéo theo hàng loạt những rắc rối khác đến cho Deutsche Bank, làm tổn hại nghiêm trọng thanh danh của ngân hàng lớn nhất nước Đức. 

nh-business-times-1445423745685-058dc
Ngân hàng Deutsche Bank lớn nhất nước Đức.

Hai giám đốc điều hành của Deutsche Bank là Anshu Jain và Juergen Fitschen đã buộc phải đệ đơn từ chức trong tháng 6. Deutsche Bank cũng đã nhanh chóng bổ nhiệm một CEO mới thay thế.

Deutsche Bank đã nhận được khoảng 6.000 đơn kiện từ các khách hàng cùng án phạt 2.5 tỷ USD vào tháng 5 vừa qua do thao túng lãi suất cho vay.

( Nguồn: Theguardian)