Nga: Nam sinh dùng súng bắt giữ 20 học sinh khác làm con tin

Trang Đỗ (Theo Reuters), Theo Pháp luật xã hội 20:56 03/02/2014

Ngày hôm nay (3/2), một nam sinh đến từ trường trung học ở Moscow (Nga) đã bắn chết 1 giáo viên và 1 cảnh sát sau khi bắt 20 học sinh khác làm con tin.

Vụ xả súng diễn ra ngay trước khi Nga tổ chức Thế vận hội mùa Đông 2014. Nam sinh này đã mang theo súng và xông vào lớp học của 1 trường tại khu vực phía Bắc Moscow. Ngay sau đó, nghi phạm đã bắt giữ các học sinh và 1 giáo viên làm con tin. 

Nga: Nam sinh dùng súng bắt giữ 20 học sinh khác làm con tin 1
Cảnh sát sơ tán học sinh khỏi khu vực nguy hiểm.

Cảnh sát cho biết ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, tay súng đã bị bắt giữ và dẫn ra khỏi khu vực trường học. Theo trang Lifenews, nghi phạm này đã xả súng khiến 1 nhân viên cảnh sát bị thương và 1 người khác thiệt mạng. Ngoài ra, theo thông tin ban đầu, 1 giáo viên cũng đã bị bắn chết tại hiện trường.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ, ông Andrei Pilipchuk, cho biết trên kênh truyền hình quốc gia rằng "Nghi phạm xả súng đã bắt giữ 20 học sinh và 1 giáo viên làm con tin. Nghi phạm này chính là học sinh trong trường. Nghi phạm này đã bị bắt giữ và tất cả học sinh đã được giải cứu an toàn. Một cảnh sát và 1 giáo viên tại trường số 263 đã thiệt mạng."

Vụ tấn công bằng súng khiến toàn bộ học sinh phải sơ tán khỏi trường học bằng chiếc trực thăng đỗ bên ngoài trường học. Hiện, vụ việc khiến cả thế giới quan tâm và bàng hoàng bởi nó diễn ra chỉ 4 ngày trước khi Thế vận hội mùa Đông diễn ra.