Nga: Hơn 45 người chết vì nhiệt độ -50 độ C

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 22:41 20/12/2012

Nga đang trải qua 1 mùa đông khắc nghiệt nhất trong hơn 70 năm qua với nhiệt độ xuống tới -50 độ C. Ít nhất 45 người đã thiệt mạng và khoảng 266 người phải nhập viện.

Đất nước Nga chưa từng trải qua 1 mùa đông lạnh giá như này kể từ năm 1938, với nền nhiệt thấp hơn hẳn 10 đến 15 độ C so với nhiệt độ bình thường tại nước này.

Nga: Hơn 45 người chết vì nhiệt độ -50 độ C 1

Nga: Hơn 45 người chết vì nhiệt độ -50 độ C 2

Trên khắp cả nước, ít nhất 45 người đã thiệt mạng, 266 người đã phải nhập viện. Tổng cộng có hơn 542 người bị thương do sự đóng băng, tê cứng. 

Riêng khu vực Nga nhiệt độ giảm xuống còn -17 tới -18 độ C vào ngày thứ Tư vừa qua, và theo dự báo, nhiệt độ thấp kỷ lục này sẽ còn kéo dài ít nhất 3 ngày nữa. Nhiệt độ đo được tại Siberia đạt -50 độ C - đây quả là mức nhiệt độ bất thường trong tháng 12 này.

Nga: Hơn 45 người chết vì nhiệt độ -50 độ C 3

Nga: Hơn 45 người chết vì nhiệt độ -50 độ C 4

Nga: Hơn 45 người chết vì nhiệt độ -50 độ C 5

Bộ Khẩn cấp đã đưa ra cảnh báo cho 15 vùng miền, những nơi có thể sẽ bị thiếu điện và cô lập bởi băng tuyết. 

Trên khắp cả nước, các đường sưởi ấm đã bị vỡ do trời lạnh. tại khu vực Samara, miền Nam nước Nga, thời tiết băng giá phá hủy các đường ống sưởi khiến hàng trăm hộ gia đình đang trong tình trạng tê cóng. Rất nhiều trường học đã phải đóng cửa cả tuần nay.

Nga: Hơn 45 người chết vì nhiệt độ -50 độ C 6

Nga: Hơn 45 người chết vì nhiệt độ -50 độ C 7

Nga: Hơn 45 người chết vì nhiệt độ -50 độ C 8

Nga: Hơn 45 người chết vì nhiệt độ -50 độ C 9

Nga: Hơn 45 người chết vì nhiệt độ -50 độ C 10

Nhiệt độ thấp cùng băng tuyết đã khiến nhiều chuyến bay phải hủy bỏ, gây nên tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Tại thành phố Rostov-on-Don, nhiều đường cao tốc cũng phải ngưng hoạt động hơn 2 ngày nay vì băng tuyết.

Trong 1 vài ngày tới, nhiệt độ tại Mátxcơva có thể sẽ giảm xuống -25 độ C. Thủ đô Nga sẽ bị chìm sâu trong tuyết.