Nga gây sốc khi rải bom hóa học xuống khu vực dân sinh Syria

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 09:59 01/12/2015

Một số hình ảnh được chụp gần khu vực thị trấn Raqqa cho thấy Nga đã sử dụng loại bom hóa học Phốt pho vô cùng độc hại xuống khu vực có cả dân thường đang sinh sống.

Để trả thù cho viên phi công lái chiến cơ F-16 thiệt mạng vì bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, mới gần đây quân đội Nga được cho là đã công kích khu dân cư ở phía Tây bắc Syria trong chiến dịch truy quét khủng bố của nước này. Hành động này của Nga đã bị lên án kịch liệt, bị cáo buộc là tội ác chiến tranh do loại bom hóa học này đã bị nghiêm cấm sử dụng kể từ Công ước Geneva.

phosphore-a07a1
Hình ảnh được cho là Nga rải bom phốt pho xuống Raqqa.

Những bức ảnh trên Twitter cho thấy bom phốt pho được rải xuống thị trấn Raqqa, nơi vẫn có cả dân thường đang sinh sống. Người đăng tải tấm hình là tài khoản có tên Moonnor27, với dòng caption "Bạn có biết Nga rải bom phốt pho xuống Raqqa, đây là tội ác chiến tranh". Rất nhiều tổ chức nhân quyền đã lên tiếng cáo buộc Nga giết hại nhiều dân thường Syria hơn cả các tay súng khủng bố ISIS. 

s-a63b1
Người Hồi giáo tố cáo Nga sử dụng bom hóa học xuống thị trấn Raqqa.

Theo luật quốc tế, bom phốt pho không được phép sử dụng ở những khu vực có người dân sinh sống do tính bắt cháy rất cao và độc hại. Mặc dù hiện vẫn chưa thể xác minh được sự thực đằng sau những tấm hình, tuy nhiên theo tổ chức nhà báo Raqqa is Being Slaughtered Silently, đã có nhiều báo cáo gửi đến cho thấy bom phốt pho được rải xuống thị trấn Raqqa.

Đây là hành động sử dụng vũ khí hóa học đầu tiên nhằm vào Raqqa kể từ khi Nga và Pháp cùng nhau không kích thành trì khủng bố này sau thảm kịch Paris và vụ đặt bom máy bay Nga làm chết 224 người.

Phốt pho trắng (WP) là chất hóa học thường được sử dụng trong mục đích quân sự, được nhồi vào các loại bom cháy, bom khói nhằm tạo ra màn khói gây sát thương lớn trên diện rộng. Đây có thể coi là vũ khí hóa học. Phốt pho trắng rất dễ cháy, kể cả với điều kiện nhiệt độ không khí bình thường. Lửa Phốt pho cực kỳ nguy hiểm với con người do có khả năng ngấm sâu vào cơ thể, tàn phá thịt và xương. Công ước quốc tế đã tuyên bố cấm sử dụng loại vũ khí này trên các khu vực có người dân sinh sống.



( Nguồn: D.M)