Nepal hoang tàn sau trận động đất khiến hơn 4.000 người chết nhìn từ trên cao

, Theo Trí Thức Trẻ 00:40 28/04/2015

Video từ camera bay cho thấy nhiều vùng dân cư ở Nepal đã bị san phẳng hoàn toàn sau trận động đất 7,9 độ Richter hôm 25/4. Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng sau thảm họa động đất đã lên hơn 4.000 người.


Những hình ảnh từ video được quay lại bằng camera bay trên khu vực thủ đô Kathmandu cho thấy khung cảnh tan hoang của nhiều công trình lịch sử cũng như các tòa nhà dân cư sau trận động đất mạnh nhất ở Nepal suốt 80 năm qua.

Theo số liệu mới nhất, thảm họa động đất đã khiến hơn 4.000 người thiệt mạng, hàng nghìn người khác vẫn đang mất tích, hơn 6.000 người bị thương và hàng chục nghìn người rơi vào tình cảnh "màn trời chiếu đất".


Người dân tại khu vực Kathmandu hiện đang sống trong tình cảnh thiếu thốn lương thực, thực phẩm, điện nước... Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát.

Một tuyến đường nứt toác do ảnh hưởng của động đất.

Nhiều di tích lịch sử cũng bị phá hủy nghiêm trọng.

Cận cảnh 1 ngôi làng tan hoang.

Cả vùng rộng lớn ở Gorkha, Nepal chìm trong đổ nát.

(Nguồn: Dailymail)