Nepal: "Đừng gửi đồ ăn thừa cho chúng tôi"

, Theo Trí Thức Trẻ 14:09 06/05/2015

Mới đây, Nepal đã nhỏ nhẹ đề nghị Ấn Độ không gửi quần áo cũ để cứu trợ những nạn nhân gặp nạn trong trận động đất vừa qua. Đồng thời, Nepal cũng nhấn mạnh người dân nước này không muốn nhận "đồ ăn thừa".

Theo số liệu mới nhất, ít nhất 7.000 người đã thiệt mạng và vô số người dân hiện đang phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất" sau khi trận động đất mạnh 7,9 độ Richter san phẳng nhiều khu vực rộng lớn của Nepal vào ngày 25/4 vừa qua. Trong những ngày qua, rất nhiều các tổ chức chính phủ, phi chính phủ đã chung tay cứu trợ nạn nhân gặp nạn. 

Trong số các quốc gia đầu tiên và tích cực thực hiện sứ mệnh cứu trợ các nạn nhân Nepal, Ấn Độ là quốc gia đứng đầu khi đã viện trợ 171 tấn hàng thông qua đường sắt tới Nepal. 


Rất nhiều đồ cứu trợ đã được gửi tới Nepal nhằm giúp đỡ những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận động đất kinh hoàng.

Tuy nhiên, mới đây, khi 1 chiếc tàu chở hàng cứu trợ đến ga Birgunj, giới chức Nepal đã phát hiện một số bao tải cói chứa rất nhiều quần áo cũ mà người dân và chính phủ Ấn Độ đưa sang. Ông B Mohan, giám đốc điều hành công ty tàu lửa Himalayan Terminals Private Limited, công ty liên doanh giữa Ấn Độ - Nepal, cho biết “Chúng tôi đã phải loại bỏ những lô hàng đồ cũ tại cảng của mình”.

Trước sự việc nói trên, giới chức Ấn Độ cho biết ngay khi phát hiện ra quần áo cũ trong ngày đầu tiên nhận hàng cứu trợ, giới chức Nepal không chỉ từ chối lô hàng này mà còn nhắn nhủ Ấn Độ rằng người dân Nepal không muốn nhận "thức ăn thừa".

Trong khi đó, ông Anju Ranjan, tổng lãnh sự Ấn Độ tại Birgunj đã lên tiếng xác nhận vụ việc và cho biết: "Tôi đã chuyển thông tin trên đến Bộ Nội vụ Ấn Độ". 

"Chúng tôi đang kiểm tra lại toàn bộ các lô hàng quần áo trước khi chuyển chúng sang Nepal", một nhân viên của Cơ quan hành chính Ấn Độ cũng cho biết.

(Nguồn: Hindustantimes)