Mỹ: Trại giam bang phải thả tù nhân vì... hết thức ăn

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 17:07 18/05/2015

Trại giam thành phố Fairfield, bang Alabama mới đây đã phải thả tự do cho một vài tù nhân vì hết thức ăn.

Theo nguồn tin từ truyền thông địa phương, nhà tù Fairfield đã buộc phải trả tự do cho 4 tù nhân cải tạo tốt và sắp mãn hạn để giải quyết vấn đề về lương thực trong trại giam, có thể ban quản lý sẽ phải tiếp tục thả thêm người mới có thể xử lý triệt để được tình trạng hết thức ăn hiện nay.


Một buồng giam đơn trong nhà tù thành phố Fairfield, bang Alabama.

Theo luật nhân quyền Mỹ, nếu một nhà tù không đảm bảo được cuộc sống cho tù nhân, thì họ có thể sẽ được thả tự do tùy theo khung hình phạt, thế nên cảnh sát trưởng thành phố Fairfield, ông Davis Leon đã ký quyết định thả tự đợt 1 cho 4 tù nhân phạm tội nhẹ.

Bên cạnh đó, những phạm nhân nguy hiểm sẽ được ký gửi tới trại giam hạt Jefferson và không được ân xá.

Vấn đề thức ăn của trại giam Fairfield đến từ việc thiếu kinh phí do thành phố cung cấp. Trong thời gian gần đây, các cán bộ quản giáo và người nhà tù nhân phải tự góp tiền để mua thức ăn nuôi sống họ. Hiện tại, hội đồng thành phố Fairfield đã phải họp khẩn cấp để giải quyết vấn đề này, nếu không trại giam thành phố sẽ buộc phải đóng cửa.

Theo báo cáo của sở cảnh sát bang Alabama, chi phí nuôi mỗi tù nhân thường lên đến 60 nghìn USD mỗi năm, số tiền này đang là vấn đề lớn với hệ thống hành pháp trên toàn quốc chứ không riêng gì bang nào.

Số lượng tù nhân ở Mỹ đã tăng lên đáng kể trong vòng 40 năm nay, hiện tại có khoảng 1.5 triệu người đang thụ án trong các trại giam khắp nước Mỹ, tăng gấp 8 lần so với năm 1973.

Theo Business Insider