Mỹ: 2 cảnh sát bị bắn trong cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 15:23 12/03/2015

Trong cuộc biểu tình ở trụ sở cảnh sát thành phố Ferguson, bang Missouri, Mỹ hôm nay, 2 sĩ quan cảnh sát đã bị bắn hạ khi đang làm nhiệm vụ.

Các sĩ quan cảnh sát quận St.Louis, thành phố Ferguson đã xác nhận một sĩ quan 41 tuổi bị bắn vào vai, người còn lại 32 tuổi bị bắn vào mặt trong cuộc biểu tình bên ngoài trụ sở cảnh sát thành phố.


Hiện trường vụ nổ súng

Cả 2 sĩ quan đang được điều trị trong bệnh viện. Cảnh sát trưởng quận St.Louis, ông Jon Belma tuy không cung cấp thêm thông tin gì nhưng ông cho biết cả 2 đều bị thương rất nặng, đặc biệt là cảnh sát trẻ 32 tuổi bị trúng đạn vào mặt.

Video ghi lại cảnh súng nổ trong cuộc biểu tình


2 sĩ quan được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch

Vụ nổ súng xảy ra khi một tổ cảnh sát đang đứng cạnh nhau làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự cho cuộc biểu tình, tay súng đứng lẫn trong đám đông và nổ 3 phát súng thẳng vào 2 viên cảnh sát.


Các lực lượng cảnh sát đặc nhiệm bang được huy động tới hiện trường
 

Danh tính 2 sĩ quan bị bắn hạ vẫn chưa được sở cảnh sát St.Louis xác nhận, chỉ biết một người là sĩ quan 14 năm kinh nghiệm, người trẻ hơn vừa xuất ngũ khỏi quân đội không lâu.

Sau khi vụ nổ súng xảy ra, lực lượng an ninh thành phố Ferguson đã điều động thêm sĩ quan để trấn áp đám đông, nhiều người tình nghi đã bị bắt.

Nhiều nghi phạm đã bị bắt giữ




Những người này đã được đưa vào trụ sở cảnh sát quận St.Louis để thẩm vấn.

Vài giờ trước khi xảy ra vụ nổ súng, thị trưởng thành phố Ferguson, ông James Knowles công bố cảnh sát trưởng thành phố, ông Tom Jackson đã từ chức. Đây cũng chính là nguyên nhân của cuộc biểu tình hôm nay.

Những cuộc biểu tình kêu gọi trừng phạt các sĩ quan cảnh sát thành phố Ferguson đã kéo dài từ năm ngoái, sau khi một cảnh sát da trắng bắn chết thiếu niên da màu tên Michael Brown, thanh niên này được cho là có hành vi ăn cắp rồi bỏ chạy.


Cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn ngay sau vụ nổ súng

Vụ cảnh sát bắn người này làm dấy lên làn sóng phản đối phân biệt chủng tộc trong cộng đồng người da màu ở Mỹ. 

Mọi việc càng trở nên bạo loạn và căng thẳng khi tòa án bang Missouri quyết định tha bổng cho viên cảnh sát Darren Wilson, người đã nổ súng bắn chết Michael Brown, lý do nổ súng của Darren là để "tự vệ" trước một thiếu niên 18 tuổi tay không.

Sĩ quan cảnh sát Darren Wilson trong phiên tòa năm ngoái


Nạn nhân Michael Browns, người bị cảnh sát bắn chết khi đang có hành vi trộm cắp

Sau đó, hàng triệu người da màu tại 170 thành phố Mỹ đã ra đường biểu tình để phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc từng tồn tại ở nước này từ rất nhiều năm nay.

Bên cạnh việc biểu tình phản đối, cộng đồng người da màu bang Missouri còn yêu cầu cách chức cả cảnh sát trưởng và thị trưởng thành phố Ferguson, mở lại phiên tòa xử sĩ quan Darren Wilson.

Theo Buzzfeed/AP