Một máy bay Germanwings hạ cánh khẩn do khách hoảng loạn

, Theo Trí Thức Trẻ 13:52 04/04/2015

Một chiếc máy bay của hãng Germanwings đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Venice (Ý) sau khi 1 hành khách và 1 thành viên phi hành đoàn không được khỏe khi bay qua dãy Apls, nơi vừa xảy ra vụ đâm máy bay làm 150 người thiệt mạng.

Chuyến bay mang số hiệu 03882 của hãng hàng không Germanwings có hành trình từ Hanover (Đức) tới Rome (Ý) đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Sân bay Marco Polo tại Venice (Ý). Trên trang webiste của hãng, biểu tượng của chuyến bay cho thấy hành trình của nó đã được thay đổi. 

Theo lịch trình, chuyến bay đáng lẽ sẽ hạ cánh tại sân bay Fiumicino của Rome (Ý) vào lúc 3h25' chiều ngày hôm qua (3/4), tuy nhiên, chuyến bay đã bị hoãn và hoàn thành hành trình vào lúc 8h45' (theo giờ địa phương).


Biểu tượng của hãng Germanwings.

Một hành khách người Ý có tên Eugenio Bartolini cho biết "Chúng tôi đã xuất phát từ Hanover chậm 10 phút. Chiếc máy bay đã bay qua dãy Alps (Pháp). Nhưng sau đó, máy bay hạ dần độ cao và hạ cánh ở Venice. Lúc đó, cơ trưởng mới cho biết có 2 người, gồm 1 hành khách và 1 thành viên phi hành đoàn, đã bị ốm nên máy bay phải hạ cánh khẩn cấp".

Anh Bartolini cho biết thêm, 1 nữ hành khách ngồi phía sau anh đã nói với các bác sĩ rằng cô ấy rất sợ, còn thành viên phi hành đoàn thì chưa rõ nguyên nhân bất ổn bởi tất cả mọi người đều ở trong cabin.

Chưa rõ tình trạng của hành khách nữ có liên quan gì đến vụ việc chiếc máy bay của Germanwings đâm xuống núi Alps khiến 150 người chết vào tháng trước hay không.

Sau khi sự việc xảy ra, hãng Germanwings của Đức đã xác nhận máy bay hạ cánh tại Venice nhưng phủ nhận đó là "tình trạng khẩn cấp". "Có hai người, một hành khách và một thành viên phi hành đoàn, bị nôn nao và cần điều trị y tế", hãng này cho biết.

(Nguồn: Telegraph)