Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì nữ hành khách cho rằng có bom

Đỗ Minh, Theo Trí Thức Trẻ 23:10 25/02/2015

Một máy bay đang thực hiện hành trình từ Nam Ninh tới Bắc Kinh (Trung Quốc) đã phải hạ cánh khẩn cấp vì nữ hành khách một mực cho rằng máy bay có bom và có thể sẽ phát nổ.


Chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp khi 1 hành khách khẳng định sắp phát nổ.

Vào hồi 13h35' ngày 25/2, chuyến bay mang số hiệu CA1336 bay từ Nam Ninh tới Bắc Kinh (Trung Quốc) đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Trùng Khánh. Nguyên nhân dẫn tới vụ việc là vì một nữ hành khách họ Hoàng một mực cho rằng máy bay sắp phát nổ.

Sau khi nhận được sự thông báo của một nữ hành khách này, 14h cùng ngày, máy bay đã hạ cánh thành công tại sân bay Trung Khánh (Trung Quốc).

Sau khi hạ cánh thành công, công tác kiểm tra đã được gấp rút tiến hành. Mọi kết quả đều cho thấy hành khách và các bộ phận máy bay đều an toàn. Không hề có bất kỳ hiện tượng hay vật thể nào có thể gây ra sự cố phát nổ. Hiện tại, nữ hành khách họ Hoàng đã bị bắt tạm giam để phục vụ cho quá trình điều tra và làm rõ vụ việc.

(Nguồn: Xinhua)