Máy bay Đài Loan chở 58 người rơi xuống sông, ít nhất 31 người chết

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 11:28 04/02/2015

Chiếc máy bay của hãng hàng không TransAsia Airways chở theo 50 hành khách vừa bị rơi xuống 1 con sông ở Đài Bắc. Ít nhất 31 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này.

Giây phút cuối cùng trước khi máy bay rơi xuống sông.

Thông tấn xã (TTX) Đài Loan đã đăng tải bức ảnh chiếc máy bay của hãng TransAsia dường như bị chìm nghỉm dưới sông Keelung. Theo truyền thông địa phương, trên chuyến bay có tổng cộng 58 hành khách, trong đó có 51 người lớn, 2 trẻ em và 5 thành viên phi hành đoàn. 

Video ghi lại hình ảnh hiện trường vụ tai nạn.

Máy bay Đài Loan chở 58 người rơi xuống sông, ít nhất 31 người chết 1
Hình ảnh được cho là ghi lại giây phút trước khi chiếc máy bay của hãng hàng không TransAsia Airways đâm xuống sông. 

Máy bay Đài Loan chở 58 người rơi xuống sông, ít nhất 31 người chết 2
Hãng thông tấn trung ương Đài Loan đã đăng tải 1 bức ảnh cho thấy chiếc máy bay gần như chìm nghỉm dưới dòng sống Keelung.

Máy bay Đài Loan chở 58 người rơi xuống sông, ít nhất 31 người chết 3
Một xe taxi cũng bị hư hại nặng trong vụ tai nạn này. 

Máy bay Đài Loan chở 58 người rơi xuống sông, ít nhất 31 người chết 4
Cận cảnh lực lượng cứu hộ giải cứu các hành khách trên chuyến bay gặp nạn.

12h: Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn ngày hôm nay vẫn chưa được tiết lộ, nhưng theo TTX Đài Loan, rất có thể máy bay đã va chạm mạnh với cầu treo khi đang hạ cánh.

Đây là một chiếc máy bay ATR-72 đời cũ, nó đang di chuyển từ Đài Bắc đến sân bay Kim Môn, vụ tai nạn xảy ra khi máy bay vừa ra khỏi bờ biển đông nam Trung Quốc.

12h30: Theo truyền hình địa phương, nhiều hành khách đã được giải cứu và đưa vào bệnh viện. Theo số liệu mới thống kê, ít nhất 10 người bị thương và hiện tại trong máy bay vẫn còn hơn 10 người bị mắc kẹt. Một xe taxi cũng bị hư hại nặng trong vụ tai nạn này.

12h35: Chính quyền thành phố Đài Bắc đã cử 5 đội cứu hộ được trang bị thuyền cao tốc đến giải cứu các nạn nhân vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát cứu hỏa Đài Bắc cũng có mặt ngay tại hiện trường.

TransAsia là hãng hàng không tư nhân của Đài Loan. Vào năm ngoái, 48 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn liên quan đến chiếc máy bay ATR-72.

13h: Tháng 7 năm ngoái, hãng TransAsia đã từng bị một vụ tai nạn thảm khốc khiến 48 hành khách thiệt mạng, vụ việc xảy ra ở gần quần đảo Penghu, Đài Loan, máy bay của hãng này gặp bão khi đang bay và rơi thẳng xuống biển.

13h45: 2 phi công của chuyến bay này đều là những người có thâm niên cao trong nghề, anh Liao có 5000 giờ bay, còn anh Liu là hơn 7000 giờ. Theo luật hàng không quốc tế, chỉ cần có trên 1.500 giờ bay là đủ tiêu chuẩn làm phi công nội địa.

14h: Đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ.

14h15: Theo thông tin từ Cục hàng không dân sự Đài Loan, số người thiệt mạng đã lên đến con số 15

14h30: Ông Wu Jun-hong, trưởng phòng phòng cháy chữa cháy Đài Bắc cho biết, có thể nhiều nạn nhân đã rơi ra khỏi máy bay và bị cuốn trôi xuống hạ nguồn sông Keelung.

"Những hành khách ngồi phía đầu máy bay có nguy cơ thiệt mạng rất cao" - Ông Wu bổ sung thêm.

15h: Chính quyền thành phố Đài Bắc đã ra chỉ thị xây dựng cầu phao khẩn cấp để thuận tiện cho việc cứu hộ.

Cục hàng không dân sự Đài Loan đã công bố danh tính 3 phi công trong buồng lái, đó là phi công Liao Jianzong, Liu Zizhong và thực tập sinh Hong Binzhong.

Tại hiện trường đang có hơn 170 bác sĩ và nhân viên cứu hộ từ các thành phố khác được điều động tới

Một trong hai đứa trẻ trên chuyến bay đã được giải cứu, gần 30 hành khách vẫn đang mất tích.

31 hành khách trên chuyến bay là công dân Trung Quốc đại lục, họ đang trở về nhà sau chuyến du lịch Đài Loan.

15:30 - Kênh truyền hình News Asia xác nhận đã có 19 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

15:50 - Đội cứu nạn đã tìm thấy hộp đen máy bay, hiện hộp đen đã được đem về cục hàng không dân sự để giải mã.

17:30 - Một gia đình 3 người Trung Quốc chia sẻ với tạp chí the Guardian rằng đã may mắn thoát chết vì dời lịch bay sang ngày mai (05/02)

18:45 - Lực lượng cứu hỏa Đài Bắc xác nhận có 23 người đã thiệt mạng tính tới thời điểm này, 14 người chết tại chỗ và 9 người chết trên đường đến bệnh viện.

20h: Theo cục hàng không dân sự, ít nhất 25 người đã thiệt mạng.

Những hình ảnh trục vớt máy bay trong buổi tối:

Máy bay Đài Loan chở 58 người rơi xuống sông, ít nhất 31 người chết 5
Một phần thân máy bay đã được trục vớt lên bờ

Máy bay Đài Loan chở 58 người rơi xuống sông, ít nhất 31 người chết 6



Máy bay Đài Loan chở 58 người rơi xuống sông, ít nhất 31 người chết 7

Máy bay Đài Loan chở 58 người rơi xuống sông, ít nhất 31 người chết 8
Vali của những nạn nhân trên chuyến bay

Theo số liệu mới cập nhật, BBC đưa tin ít nhất 31 người đã thiệt mạng. 15 người được cứu sống trong khi 12 người mất tích. Đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người mất tích trên sông.

Một số thông tin chính trong vụ tai nạn máy bay rơi tại Đài Loan:

Công tác cứu trợ: Hơn 400 lính tham gia cứu hộ. Hiện tại một phần thân máy bay đã được trục vớt, phần đầu máy bay đã bị nước sông xô đi.

Danh sách tổ bay: Cơ Trưởng Liệu Kiện Tông, cơ phó Lưu Tự Trung. Tổ viên gồm có Diệp Gia, Hoàng Kính Nhã, Hồng Bỉnh Trung.

Danh sách hành khách: Trần Kiến Tân, Trần Lệ Châu, Trần Nhân Thái, Trần Nghệ Dong, Hồ Thiếu Linh, Hoàng Nhan Kim, Hoàng Dục Trình, Lý Ngọc Lan, Lâm Ái Thanh, Dương Tiểu Lị,Yểu Huệ Chân, Vu Tuyết Mai, Vu Tuyết Anh, Trương Hiểu Yến, Trườn Hiểu Tân, Hà Vĩnh Sinh, Hà Viễn Anh, Hoàng Lập Bình, Hoàng NHất Phi, Kim Truyền Lan, Lý Giai, Liệu Nhã Bình, Vương Bác Duy, Vương Thanh Hỏa, Vương Trương Sinh, Ngô Hoa Lệ, Nhan Xuân Vĩ, Yến Vệ, Nhân Y Cẩm, Ư Hồng, Triệu Phượng Anh, Hồng Đỉnh Điếu, Liên Hạnh Như, Thi Phượng Kiều, Đoàn Khải Quang, Giản Lập Uy, Dương Khải Văn, Lý Đức Như, Ngô Nguyên, Hoàng Kim Thuận, Dương Vinh Thêm, Giang ức Dĩnh, Lâm Nhật Hiểu, Lâm Minh Uy, Hứa Thắng Khải, Giang Chí, Trang Tân Binh, Hoàng Đôn Phố, Trịnh Nhan Linh, Trần Minh Trung, Lưu Đào Huy, Trần Mỹ Vinh, Dư Nghiệp Xá.