Máy bay hàng không giá rẻ của Đức rơi tại Pháp, 150 người thiệt mạng

Dreamsounds, Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 17:58 24/03/2015

Chiếc máy bay bị rơi được xác định là Airbus 320 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings. Trên máy bay ngoài 144 hành khách còn có 2 phi công và 4 tiếp viên hàng không. Tổng thống Pháp cho rằng có thể không còn ai sống sót.

Theo dõi toàn bộ diễn biến vụ máy bay Đức chở theo 150 người rơi tại Pháp ở đây

Theo báo cáo của Reuters, máy bay Airbus 320 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings đã biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 11h15' sáng (theo giờ địa phương) tại khu vực miền Nam nước Pháp sau khi cất cánh từ Barcelona (Tây Ban Nha) vào lúc 10:01' sáng để thực hiện hành trình tới thành phố Dusseldorf, Đức. Được biết chiếc máy bay này mang theo 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. 




Giới chức hàng không cho biết trước khi gặp nạn, chiếc máy bay đã phát ra tín hiệu "Khẩn cấp, khẩn cấp". 

Hiện tại, số người thương vong trong vụ máy bay rơi chưa được xác định, tuy nhiên, giới chức Pháp e ngại rằng sẽ khó có người sống sót.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết: "Chúng tôi không biết rõ nguyên nhân của vụ rơi máy bay này tuy nhiên tôi lo ngại 144 hành khách và phi hành đoàn có thể đã thiệt mạng, nhận định qua hiện trường". Ông cũng cho biết thêm đã cử Bộ trưởng bộ Nội vụ Bernard Cazeneuve đến hiện trường ngay lập tức.

Telegarph đưa tin biểu đồ từ màn hình radar cho thấy máy bay đã giảm độ cao và tốc độ trước khi biến mất. Đài phát thanh Europe 1 của Pháp dẫn lời một nhân chứng cho biết "chiếc phi cơ bay thấp hơn bình thường".


Biểu đồ từ màn hình radar cho thấy máy bay đã giảm độ cao và tốc độ trước khi biến mất

Đường bay của chiếc Germanwings A320.

Dòng tweet cập nhật về sự vụ nói trên.

Theo Bộ Giao thông Pháp, chiếc máy bay đã gửi 1 tín hiệu khẩn cấp trước khi gặp nạn. Những mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn đã được tìm thấy gần 1 ngôi làng của Pháp, AFP đưa tin. Khu vực máy bay gặp nạn được xác định là vùng núi xa xôi. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thời tiết được ghi nhận khá tốt. 


Bảng thông tin chuyến bay đặt tại sân bay ở Dusseldorf, Đức không hiển thị tình trạng chuyến bay của 4U9525. Ảnh: RT.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Tổng thống Hollande cho biết chính phủ Pháp đã thành lập đường dây điện thoại khẩn cấp liên chính phủ để điều phối việc cứu hộ. Ngoài ra, ông cũng cho biết thêm phần lớn các hành khách có mặt trên chuyến bay là người Đức.


Tổng thống Pháp phát biểu về vụ tai nạn.

BBC dẫn lời người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet nói đội cứu hộ đã xác định vị trí máy bay rơi. Hiện trường vụ tai nạn trên núi Alps ở độ cao 2.000m. 

Anh Pierre Polizzi, một người cắm trại ở vùng núi Alps cho biết trên tờ Al Jazeera rằng anh đã nghe thấy tiếng máy bay rơi. "Chiếc máy bay đã đâm xuống khu vực chỉ cách đây 2km, trên núi cao. Tôi đã nghe thấy tiếng nổ lớn. Ban đầu, tôi lại cứ nghĩ rằng tiếng nổ phát ra từ những chiếc máy bay thường diễn tập tại đây", anh Pierre Polizzi nói.

Khu vực máy bay rơi là vùng núi khó tiếp cận, sườn núi rất dốc cộng thêm nhiều tuyết nên việc cứu hộ cần đến sự hỗ trợ của những công ty cung cấp dịch vụ leo núi chuyên nghiệp. 


Cận cảnh khu vực được cho là nơi máy bay Đức gặp nạn.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết 80 lính cứu hỏa và hơn 200 cảnh sát đã được cử đến hiện trường tai nạn. 

Theo nguồn tin từ 1 phóng viên của Daily Mirror, thi thể các nạn nhân đã được đưa ra khỏi khu vực gặp nạn và chuyển tới trung tâm thể thao gần đó. 


Bức ảnh chụp lại khu vực máy bay gặp nạn được chụp từ phi cơ cứu hộ.

Khu vực máy bay gặp nạn nhìn từ trên cao.

Hãng hàng không giá rẻ Germanwings liên kết với hãng Lufthansa, cũng của Đức được thành lập vào năm 2002 có trụ sở tại Cologne (Đức). Hiện, hãng hàng không Lufthansa đã đổi logo trên Twitter sang màu đen trắng.



Telegraph trích lời của hãng hàng không Germanwings cho biết "Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo chiếc máy bay 4U9525 đã rơi tại khu vực núi Alps của Pháp khi đang trên đường bay từ Tây ban Nha tới Đức. Đó là 1 chiếc A320. Trên máy bay có 144 hành khách cùng 6 thành viên phi hành đoàn. 

Hãng hàng không Lufthansa và German Wings đã lập đường dây hotline để thông báo cho thân nhân hành khách. Chúng tôi vô cùng đau buồn và thành tâm cầu nguyện cùng các thân nhân, bạn bè hành khách cũng như phi hành đoàn".

Theo thông tin mới nhất, các mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy ở các ngôi làng Verdaches, Le Vernet, Auzet và Seyne-les-Alpes. Một trực thăng cảnh sát cũng đã trông thấy cột khói bốc lên vào lúc 11h15' theo giờ địa phương (tức 17h15 giờ Hà Nội). Đội tìm kiếm ước tính các mảnh vỡ rơi trong vùng diện tích 2km2.




Hình ảnh lực lượng cứu hộ có mặt tại Seyne-les-Alpes.

Pierre-Henry Brandet, người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp, cập nhật tình hình vụ tai nạn trên kênh BFM-TV rằng họ đã tìm thấy những mảnh vỡ máy bay. "Thông tin ban đầu cho thấy không có người sống sót, nếu có, con số này chỉ rất thấp. Đội cứu hộ đã tới gần hiện trường. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa tiếp cận hiện trường bằng đường bộ, do vậy chúng tôi chưa thể khẳng định điều gì vào thời điểm này. Trực thăng đang chở nhân viên cứu hộ đến hiện trường".

Tại sân bay El Prat ở Barcelona (Tây Ban Nha), 1 phòng chờ đã được mở cửa dành riêng cho thân nhân các hành khách và thành viên phi hành đoàn.

Cô gái đã không kìm được những giọt nước mắt đau đớn khi nghe hung tin về chuyến bay 4U9525.


Lực lượng cứu hỏa Pháp tại Digne-les-Bains đang chuẩn bị tới hiện trường vụ máy bay rơi. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc họp báo mới diễn ra tại Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết "Chúng ta đang trải qua thời khắc đau đớn nhất cùng nỗi tiếc thương vô hạn. Chúng ta cần chia sẻ với những người đã mất đi thân nhân và bạn bè". 
Ngoài ra, bà cũng khẳng định sẽ bay tới hiện trường vụ tai nạn ngay trong ngày mai.


Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Theo thông tin mới nhất, giới chức Pháp cho biết không có tín hiệu khẩn cấp nào được đưa ra. Thông tin này hoàn toàn trái ngược với những gì được thông báo trước đó. 
Trên thực tế, tín hiệu khẩn cấp đó được phát ra tự động khi máy bay giảm độ cao quá thấp.  

Hãng hàng không Germanwings đã mở 1 cuộc họp về vụ máy bay gặp nạn. Theo hãng này, cơ trưởng của chiếc máy bay đã làm việc ở Lufthansa hơn 10 năm và có hơn 6.000 giờ bay kinh nghiệm với máy bay Airbus.

Cũng trong cuộc họp này, người phát ngôn Germanwings cho biết họ vẫn chưa rõ lý do phi công quyết định giảm độ cao đáng kể chỉ trong 8 phút. "Chúng tôi không có thông tin rõ ràng để lý giải điều này. Máy bay hoàn toàn không gặp vấn đề bất thường nào. Điều quan trọng lúc này là chúng ta không nên suy đoán vô căn cứ. Chúng tôi đang điều tra để nắm tường tận vấn đề càng sớm càng tốt", ông khẳng định.


Đại diện hãng Germanwings gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết những chuyên gia của hãng và Lufthansa, Airbus đang đến ngay hiện trường vụ tai nạn. 

Khi được hỏi tại sao máy bay lại rời khỏi lộ trình bay tiêu chuẩn?

Germanwings cho biết họ đang nhận được những báo cáo khác nhau về việc liệu máy bay có phát ra tín hiệu khẩn cấp hay không. Hãng Germanwings không nói cụ thể về việc máy bay đột ngột hạ độ cao.

Khi được hỏi có bao nhiêu người Đức có mặt trên chuyến bay, hãng Germanwings cho biết có khoảng 67 người. Tuy nhiên, con số này chưa được xác định chính xác.

Khi được hỏi liệu chiếc máy bay có tuổi đời 24 năm có đáp ứng đủ tiêu chuẩn bay nữa không? 

Germanwings cho biết chế độ bảo hành của hãng Lufthansa luôn tuân theo tiêu chuẩn quốc tế. 


Lực lượng cứu hộ Pháp có mặt ở Seyne, phía Đông Nam Pháp.

Thủ tướng Pháp, ông Manuel Valls xác nhận 1 phi cơ đã hạ cánh tại khu vực máy bay gặp nạn. Theo báo cáo ban đầu, không còn ai sống sót. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của lực lượng cứu hộ là mở rộng khu vực tìm kiếm để không bỏ lỡ dấu vết nào.

Theo thông tin mới nhất do tờ báo địa phương Le Dauphine Libere đăng tải, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hộp đen, tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức về sự việc này. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ đã phát hiện nhiều mảnh vỡ của máy bay gặp nạn tại khu vực tìm kiếm máy bay.


Hình ảnh mảnh vỡ máy bay được khoanh tròn.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Bernard Cazeneuve, xác nhận đã tìm thấy một trong các hộp đen của máy bay xấu số. Cảnh sát Quốc gia Pháp đã thiết lập vùng cấm bay xung quanh hiện trường tai nạn.

Oleg Bryjak, 54 tuổi, một ca sĩ nổi tiếng người Đức được xác nhận có mặt trên máy bay gặp nạn. Nam ca sĩ này đã quay trở về quê hương sau khi biểu diễn ở Barcelona.

Một phát ngôn viên của hãng Germanwings cho biết chiếc máy bay gặp nạn đã được kiểm tra kỹ thuật 1 ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn. 

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết các cơ quan công quyền tại nước này sẽ treo cờ rủ trong 3 ngày, bắt đầu từ sáng mai, để tưởng nhớ các nạn nhân.