Mark Zuckerberg cho đi 99% tài sản để chào mừng con gái đầu lòng

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 07:39 02/12/2015

Để chào mừng sự ra đời của con gái đầu lòng, Mark Zuckerberg đã tuyên bố sẽ quyên tặng 99% cổ phiếu của Facebook, tương đương với trị giá 45 tỷ USD hiện nay cho các chương trình phát triển con người trong suốt cuộc đời.

Mới chỉ vài ngày trước, Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan đã đón chào cô con gái nhỏ đầu lòng. Và để kỷ niệm ngày trọng đại ấy, CEO Facebook tuyên bố sẽ quyên tặng 99% cổ phiếu của Facebook, tương đương với 45 tỷ USD trong suốt cuộc đời mình để đấu tranh cho sự bình đẳng và phát triển tiềm năng con người.

 Mark Zuckerberg và vợ Priscilla đã đón con gái đầu lòng vào tuần trước.

"Max, chúng ta yêu con và cảm thấy phải có trách nhiệm to lớn để biến thế giới thành nơi tốt đẹp hơn cho con và tất cả những đứa trẻ. Chúng ta hy vọng con sẽ có cuộc sống tràn ngập tình yêu, hy vọng và niềm vui. Bố mẹ không thể chờ để xem con có thể mang lại những gì tới cuộc sống này", cặp vợ chồng trẻ chia sẻ trên Facebook với con gái.

Cụ thể, CEO Facebook sẽ đầu tư vào những lĩnh vực phát triển con người như y tế, giáo dục, năng lượng sạch, kết nối con người, giảm thiểu đói nghèo, đấu tranh giành quyền bình đẳng và chia sẻ sự hiểu biết đến tất cả mọi người trên toàn thế giới. 

Trước đó cặp đôi từng hoạt động trong nhiều chương trình từ thiện khác nhau. Họ đã quyên góp 120 triệu USD cho chương trình giáo dục tại khu vực vịnh San Francisco thông qua chương trình Startup:Education. Bên cạnh đó, những trường học tại khu vực Newark, New Jersey cũng nhận được khoản đầu tư 100 triệu USD. Mark và vợ còn thành lập một trường tiểu học cho những đứa trẻ thiệt thòi ở khu vực vịnh San Francisco, kết hợp với dịch vụ y tế.

Mark Zuckerberg và Priscilla Chan không phải những tỷ phú đầu tiên hứa hẹn sẽ quyên tặng tài sản của mình để phục vụ sự phát triển của nhân loại. Cặp đôi đã đồng ý tham gia hiệp ước Giving Pledge của tỷ phú Warren Buffett và Bill Gates, một hiệp ước giữa những tỷ phú hàng đầu đồng ý quyên tài sản cho cộng đồng.