Mafia Mỹ tuyên bố sẽ... giúp nước Mỹ chống lại IS

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 23:12 24/11/2015

Con trai trùm xã hội đen New York lên tiếng cảnh cáo lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS không được động đến thành phố của họ, nếu không muốn đối đầu với mafia.

Giovanni Gambino Jr., con trai của 1 trùm xã hội đen ở New York đã lên tiếng cảnh cáo lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS rằng, nếu chúng dám tấn công thành phố này, chắc chắn sẽ phải đối đầu với các băng đảng mafia tại đây.

1-903f3
Giovanni Gambino Jr., con trai của 1 trùm xã hội đen ở New York.

Gia đình Gambino là 1 trong 5 gia đình có gốc gác ở đảo Sicily, Italy và hiện đang thống trị các hoạt động tội phạm có tổ chức ở New York. Địa bàn của Gambino kéo dài từ New York đến bờ biển phía Đông California. Băng nhóm tội phạm này dính líu tới nhiều hành vi trái pháp luật, như: gian lận, lừa đảo, tống tiền, rửa tiền, mại dâm, trộm cắp...

Tuy trong 2 thập kỷ qua, sức mạnh của gia đình Gambino đã phần nào suy yếu do các thanh viên bị đưa ra xét xử và kết án với nhiều tội danh khác nhau, thế nhưng gần đây, Gambino đang tìm cách trỗi dậy mạnh mẽ.

Giovanni cho rằng, mafia có vị thế tốt hơn các cơ quan an ninh trong việc bảo vệ người dân New York. Hơn nữa, do thiếu nhân lực tình báo, các lực lượng này thường không có cái nhìn khái quát về những sự việc đang diễn ra hoặc hành động quá muộn.

Cũng theo lời Giovanni, việc bảo vệ tính mạng cho người dân là việc làm cấp thiết nhất ở thời điểm hiện tại, khi có quá nhiều vụ khủng bố đẫm máu diễn ra, điển hình là hàng loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris hôm 13/11.

Giovanni tự tin với lợi thế của mafia là có khả năng móc nối với người dân địa phương và có thể nắm rõ hoạt động của từng cá nhân trong tầm ngắm. Ngoài ra, Giovanni cho biết, IS rất sợ mafia Sicily và đây chính là 1 trong những lý do chính khiến lũ khủng bố không dám cài người ở đây.

Con trai của trùm mafia này khẳng định, những người đang sống ở các khu vực của New York có quan hệ với người gốc Sicily có thể an tâm, đồng thời cũng đảm bảo rằng, bạn bè và gia đình của họ sẽ được bảo vệ khỏi những kẻ khủng bố, đặc biệt là "tổ chức tâm thần" tự xưng Nhà nước Hồi giáo IS.

4-e174b
Al Pacino trong phim "Bố già" và Robert De Niro trong phim "Bố già 2".

Giovanni cũng tiết lộ, anh ta là "fan" của các ngôi sao phim hành động Hollywood, trong đó số 1 phải kể đến Robert De Niro và số 2 là Al Pacino. Tuy nhiên, Giovanni không giấu nổi thất vọng khi những ngôi sao chuyên đóng vai trùm mafia đầy uy quyền trong các bộ phim lại không dám công khai lên tiếng chống lại khủng bố. Theo Giovanni, cần phải truyền đi 1 thông điệp mạnh mẽ rằng: tất cả chúng ta đều sẵn sàng cùng nhau chống lại lũ quái vật mang tên IS.