Không tặc cướp máy bay Ai Cập đòi được gặp vợ cũ, toàn bộ con tin được thả

Lương Hồng Phúc, Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 13:59 29/03/2016

Máy bay Airbus 320 của hãng Egyptair mang theo hơn 50 hành khách đã bị cướp quyền điều khiển và buộc phải chuyển hướng đáp xuống Cộng hòa Cyprus.

Một may bay của hãng Egyptair, Ai Cập vừa bị cướp quyền điều khiển và hạ cánh xuống sân bay Larnaca, Cộng hòa Cyprus.

Chuyến bay được xác định mang số hiệu MS181, xuất phát từ sân bay Burj El Arab, thành phố Alexandria, Ai Cập tới thủ đô Cairo. Chiếc Airbus 320 bị một kẻ khủng bố có vũ trang, mang theo chất nổ khống chế và tước quyền điều khiển vào lúc 8:30 sáng theo giờ địa phương. Kẻ cướp sau đó đã buộc phi công phải đổi hướng bay hạ cánh xuống sân bay Larnaca. 

Không tặc cướp máy bay Ai Cập đòi được gặp vợ cũ, toàn bộ con tin được thả - Ảnh 1.

 Máy bay của hãng Egyptair bị cướp quyền điều khiển.

Được biết trên máy bay có 50-55 người, bao gồm 7 người thuộc phi hành đoàn. Có vài thông tin khác cho biết trên máy bay có tới 81 người. 

Hiện các lực lượng an ninh, lực lượng chống khủng bố đã có mặt tại sân bay Larnaca để kiểm soát tình hình. 

Đại diện sân bay Hermes, đơn vị quản lý cả hai sân bay Lanarca và Paphos của Cộng hòa Cyprus đã từ chối cho biết thêm thông tin về diễn biến vụ cướp máy bay.

Hãng CyBC cho biết, hiện các hành khách đều đã xuống máy bay và được di chuyển bằng xe bus. Phía kẻ khống chế máy bay vẫn giữ lại các thành viên phi hành đoàn và 4 khách nước ngoài trên máy bay.

 Video cho thấy hành khách đang di chuyển khỏi máy bay.

Hãng hàng không cho biết một trong những hành khách có mặt trên chiếc máy bay đã đe dọa phi công rằng anh ta mang theo thuốc nổ và yêu cầu phi công hạ cánh tại Larnaca.

Không tặc cướp máy bay Ai Cập đòi được gặp vợ cũ, toàn bộ con tin được thả - Ảnh 3.

 Một cảnh sát đang đứng canh gần chiếc máy bay bị không tặc khống chế.

Kẻ không tặc đã yêu cầu được gặp mặt người vợ đã ly hôn và hiện đang sống trong 1 ngôi làng gần sân bay Larnaca. Các báo cáo cho biết hiện người vợ này đang trên đường tới sân bay.

AFP đưa tin theo thông tin mới nhất, ít nhất 5 người mặc đồng phục hàng không đã được thả khỏi máy bay.

Reuters trích lời Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nicos Anastasiades cho biết vụ việc không liên quan đến âm mưu khủng bố. "Vụ việc không có liên quan đến âm mưu khủng bố", ông Nicos Anastasiades chia sẻ với các phóng viên.

Không tặc cướp máy bay Ai Cập đòi được gặp vợ cũ, toàn bộ con tin được thả - Ảnh 4.

 Tổng thống Nicos Anastasiades.

BBC đưa tin có vẻ như toàn bộ các con tin đều đã được thả, chỉ còn một mình tên không tặc đang ẩn náu trên máy bay. Giới chức Ai Cập chuẩn bị mở 1 cuộc họp báo.

Stephen Kalin, thông tín viên của Reuters tại Ai Cập cho biết, truyền hình Ai Cập đưa tin danh tính của kẻ không tặc được xác định là Ibrahim Samaha, có thể là người Ai Cập.

Không tặc cướp máy bay Ai Cập đòi được gặp vợ cũ, toàn bộ con tin được thả - Ảnh 5.

 Hình ảnh được cho là chân dung của không tặc.

Truyền hình quốc gia Cyprus cho biết, Samaha đã yêu cầu tìm người phiên dịch, và mục đích của y muốn đến đảo quốc này nhằm tìm cách xin tị nạn.

Trong 1 cuộc họp báo, Tổng thống Cuprus cho biết chính phủ Cyprus đã làm tất cả để đảm bảo an toàn cho các hành khách. Ông xác nhận toàn bộ con tin đã được thả.

Không tặc cướp máy bay Ai Cập đòi được gặp vợ cũ, toàn bộ con tin được thả - Ảnh 6.

 Các con tin đã được thả.