Không chịu cởi áo khoác, bé gái 3 tuổi bị ném chết

Trang Đỗ (Theo DailyMail), Theo Trí Thức Trẻ 23:19 04/11/2013

Một quản lý tại trung tâm giữ trẻ tư nhân ở thành phố Orange, bang Iowa (Mỹ) đã ném chết bé gái 3 tuổi chỉ vì bé không chịu cởi áo khoác.

Cô bé Autumn Elgersma đến từ thành phố Orange, bang Iowa (Mỹ) đã qua đời vào ngày thứ Năm tuần trước (31/10) sau khi được điều trị liên tục trong 2 ngày tại bệnh viện vì chấn thương sọ não khi bị chính quản lý tại trung tâm giữ trẻ tư nhân ném xuống đất. 

Không chịu cởi áo khoác, bé gái 3 tuổi bị ném chết 1
Cô bé đáng thương Autumn.

Nguyên nhân khiến người quản lý có tên Rochelle Lynn Sapp, 33 tuổi, gây nên tội ác dã man này là vì bé Autumn không chịu cởi áo khoác. 

Theo hồ sơ của tòa án, vào lúc 9h sáng ngày 29/10, cô Sapp đã gọi điện cho mẹ của bé Autumn và nói rằng bé bị ngã cầu thang. Ngay lập tức, mẹ bé Autumn đã tới trung tâm giữ trẻ tư nhân và đưa bé tới bệnh viện thành phố Orange. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán cô bé bị chấn thương ở đầu. 

Không chịu cởi áo khoác, bé gái 3 tuổi bị ném chết 2
Quản lý trung tâm giữ trẻ tư nhân đã nhẫn tâm ra tay tàn độc với cô bé Autumn.

Nạn nhân sau đó được đưa bằng máy bay tới cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Sanford, phía Bắc Dakota. Tại đây, các bác sĩ kết luận cháu bé bị chấn thương sọ não. Mặc dù được chăm sóc và chữa trị tận tình nhưng cô bé Autumn đã qua đời 2 ngày sau đó. 

Theo cảnh sát trưởng thành phố Orange, ông Jm Pottebaun, quản lý trung tâm giữ trẻ tư nhân đã thừa nhận do quá tức giận vì bé Autumn không chịu cởi áo khoác nên cô ta đã ném bé xuống sàn nhà.  
 
Ban đầu, bảo mẫu Sapp chỉ bị buộc tội “Bạo hành trẻ em và cô ý gây thương tích”. Tuy nhiên, sau cái chết của bé Autumn, các nhà điều tra đang củng cố hồ sơ chuyển sang truy tố bảo mẫu Rochelle Sapp tội “Giết người”.

Cha mẹ bé Autumn đang vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của con gái nhỏ bé.