Kho hàng siêu khổng lồ của "ông già Noel" Amazon trước giáng sinh

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 22/10/2015

Chùm ảnh dưới đây sẽ giúp độc giả phần nào khám phá được những hoạt động đang diễn ra trong kho hàng khổng lồ của hệ thống này tại 5 nhà máy ở Mỹ, Anh, Đức và Balan.

Mặc dù phải 2 tháng nữa mới đến lễ Giáng Sinh hằng năm nhưng ngay từ những ngày tháng 10, hàng ngàn công nhân của hệ thống phân phối trực tuyến Amazon đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho loạt sản phẩm phục vụ cho dịp đặc biệt này. Được biết, để tối ưu hóa hiệu quả công việc, Amazon có tới 90 trung tâm phân phối với diện tích vô cùng lớn.

Được đánh giá là hệ thống mua sắm trực tuyến hàng đầu thế giới, các mặt hàng tại Amazon luôn phong phú và được chuẩn bị rất kĩ càng, đặc biệt là để phục vụ lễ Giáng Sinh.

Nhằm đáp ứng đủ mọi nhu cầu của khách hàng cũng như tăng hiệu suất công việc, Amazon đã thuê tới 150 nghìn công nhân và sử dụng 10 nghìn robot trong quy trình đóng gói và vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển website. Theo nghiên cứu, mỗi tháng sẽ có 185 triệu lượt truy cập vào trang web của họ.

Tuy nhiên, vào năm 2013, Amazon đã tổn thất 3,6 triệu bảng Anh chỉ vì trang web chính bị lỗi trong 49 phút.

Ngoài những mặt hàng phổ thông như quần áo hay đồ gia dụng, hệ thống phân phối sách tại Amazon cũng rất phát triển.

Trong số đó không thể không kể đến Kindles, mặt hàng chủ đạo của Amazon.

Không chỉ mang lại nhiều tiện ích cho người đọc khi tích hợp loạt eBook, Kindles còn góp phần bảo vệ những cánh rừng tại Alaska.

Bởi vậy, doanh thu từ việc bán các sản phẩm liên quan đến sách chiếm tới 41% tổng doanh thu hàng năm của Amazon.

Trên thực tế, Amazon từng gây ấn tượng với việc bán được 185 sản phẩm trong 1 giây tại chương trình Cyber Monday 2014.

Điều này khiến nhiều người khá tò mò về doanh thu thuần cũng như giá trị của thương hiệu này.

Trong báo cáo tài chính mới đây, Amazon công bố doanh thu của công ty đã chạm mốc 57 tỉ bảng Anh, tương đương với 89 tỉ đô Mỹ.

Tính tới thời điểm này, giá trị thương hiệu của Amazon được ước tính đạt 30 tỉ bảng Anh.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, tổng GDPs của một nửa các quốc gia trên thế giới có lẽ cũng không nhiều như doanh thu của Amazon.

Do sở hữu khối lượng hàng hóa siêu khủng cùng các loại dịch vụ đa dạng, Amazon thậm chí đã vượt xa eBay's và có một chỗ đứng nhất định trong con mắt của người tiêu dùng.

Cuối cùng, hệ thống Amazon cũng bày tỏ hy vọng có thể làm hài lòng tất cả khách hàng vào mùa Giáng Sinh và năm mới gần kề.

(Nguồn: Business Insider)