Kế hoạch xây dựng cao tốc "thiên đường" dài 20.000km dành cho dân phượt

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 25/03/2015

Liên minh Châu Âu - Mỹ - Nga đang ấp ủ dự án tham vọng nhất từng thấy: Xây dựng con đường chạy xuyên 3 châu lục với tổng chiều dài 20 nghìn cây số.


Con đường vĩ đại kéo dài nửa trái đất Trans-Eurasian.

Ngoài các yếu tố về giao thương, kinh tế, thì đây có lẽ là điều đáng mong chờ nhất đối với cộng đồng phượt và du lịch bụi thế giới, vì con đường này sẽ dài bằng một nửa chu vi trái đất với giá thành xây dựng lên đến hàng nghìn tỷ USD.

Mang tên Trans-Eurasian, siêu cao tốc này sẽ liên kết với toàn bộ các đại lộ của Châu Âu, Châu Á, Nga rồi nối với Alaska, Mỹ bằng một đường hầm xuyên biển. Khi con đường này hoàn thành, du khách có thể lái xe thẳng nửa vòng trái đất mà không cần quan tâm đến bản đồ, từ điểm kết thúc ở Alaska, "phượt thủ" vẫn có thể sử dụng các tuyến cao tốc nội địa khác để rong ruổi xuống đến tận cực nam của Nam Mỹ nằm tại Chile.


Có lẽ sẽ còn khá lâu nữa dân du lịch bụi mới được "thưởng thức" con đường dài 20 nghìn cây số này


Đường cao tốc dài nhất thế giới hiện giờ là đường cao tốc số 1 chạy vòng quanh châu Úc dài 14,4 nghìn cây số, nhưng vì chỉ trong phạm vi một châu lục tách biệt nên hiện giờ, cộng đồng du lịch không còn mấy mặn mà với con đường này nữa.


Hình ảnh mô tả đường cao tốc số 1 tại Châu Úc.


Vì không đi qua nhiều quốc gia và nền văn hóa, nên đường cao tốc số 1 đã không được dân du lịch yêu thích nữa

Theo thời báo The Siberian, đây là con đường mà nhân loại bắt buộc phải hoàn thành, vì nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề về vận tải, kinh tế, du lịch. Người đề xuất dự án vĩ đại này, ông Vladimir Fortov, hiệu trưởng học viện khoa học Nga, sẽ trở thành một tượng đài khi con đường này hoàn thành.

Đây có lẽ sẽ là dự án lớn nhất cuộc đời ông Fortov.

Cao tốc Trans-Eurasian sẽ được nối vào mạng lưới cao tốc Trans-Siberian của Nga, hiện đang nắm giữ danh hiệu Á Quân thế giới với độ dài gần 11 nghìn cây số.

Dailymail/USAtoday