Indonesia: Những chú vẹt bị chèn ép vào chai nhựa để qua cửa hải quan

, Theo Trí Thức Trẻ 12:06 05/05/2015

Mới đây, cảnh sát Indonesia đã giải cứu thành công 24 con vẹt mào vàng quý hiếm khi chúng bị những kẻ buôn lậu nhốt trong những chiếc lọ nhựa chật chội để qua mắt lực lượng hải quan tại cảng Tanjung Perak, Surabaya.

Để qua mắt được lực lượng hải quan tại cảng Tanjung Perak, Surabaya, Indonesia, những tay buôn lậu đã cố nhồi nhét hàng chục chú vẹt mào vàng quý hiếm vào trong những chiếc chai nhựa rỗng. Tuy nhiên, cảnh sát Indonesia đã phát hiện ra màn buôn lậu tinh vi và giải cứu những chú vẹt này.

24 chú vẹt mào vàng quý hiếm bị nhốt trong những chiếc chai nhựa để qua cửa hải quan.

Trong quá trình vận chuyển buôn lậu, nhiều con có thể bị chết.

Được biết, với mỗi con vẹt mào vàng bán ra, những tay buôn lậu có thể kiếm về 650 bảng Anh (hơn 21 triệu đồng). 

Vẹt mào vàng là loài động vật được Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên liệt kê vào danh sách những loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng vào năm 2007. 

Số lượng vẹt mào vàng ngày một ít đi do tình trạng chặt phá rừng tràn lan và săn bắn trái phép. Ngoài ra, vẹt mào vàng có quá trình phát dục rất chậm và chỉ đẻ 2 quả trứng mỗi năm, bởi vậy số lượng của chúng cũng có xu hướng giảm mạnh. Những nghiên cứu mới nhất cho thấy chỉ còn hơn 7.000 cá thể vẹt mào vàng sống sót trên trái đất.




Vẹt mào vàng là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Hơn 10.000 con vẹt, bao gồm cả vẹt mào vàng, bị săn bắt mỗi năm tại phía Bắc Halmahera, Indonesia để phục vụ việc buôn bán động vật hoang dã trái phép trong và ngoài nước. Trong số này, có tới 40% cá thể vẹt bị chết khi đang được vận chuyển trái phép tới những địa điểm thu mua. Cụ thể, cứ 1.000 con vẹt bị săn bắt thì có tới 400 con chết trong quá trình vận chuyển, buôn bán do điều kiện nuôi dưỡng nghèo nàn và quy trình vận chuyển tàn ác.



Rất may lực lượng hải quan Indonesia đã kịp thời phát hiện và giải cứu những chú vẹt quý hiếm này.

(Nguồn: Dailymail)