Hơn 1.100 người chết vì nắng nóng tại Ấn Độ

, Theo Trí Thức Trẻ 10:27 27/05/2015

Số người chết trong đợt nắng nóng kéo dài tại Ấn Độ với nhiệt độ lên đến gần 50 độ C trong một số khu vực của đất nước đã vượt quá con số 1.100 người.

CNN đưa tin khu vực phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất trong đợt nắng nóng này là bang Andhra Pradesh, nơi 852 người đã thiệt mạng vì thời tiết khắc nghiệt. Trong khi đó, bang Telangana cũng phải chứng kiến 266 người chết. Ngoài ra có ít nhất 24 người khác chết vì nóng ở Tây Bengal và Orissa.

Hồ cạn nước do trời nắng nóng kéo dài.


Người lao động vật vã dưới cái nóng như thiêu đốt.

Theo ghi nhận, những nạn nhân thiệt mạng do nắng nóng hầu hết đều là những người nghèo, người vô gia cư cũng như những công nhân xây dựng - những người phải chịu ảnh hưởng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Các bệnh viện trên khắp Ấn Độ đang trong tình trạng báo động với số bệnh nhân cần điều trị say nắng quá nhiều. 



Người dân tìm mọi cách để tránh nóng.

Dự kiến, nắng nóng sẽ vẫn tiếp diễn trong 2 ngày tiếp theo trước khi có dấu hiệu suy giảm. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng Ấn Độ dự đoán đợt nắng nóng khác sẽ tiếp tục sau đó không lâu.

(Nguồn: CNN)