Học sinh có thể bị phạt 7 năm tù nếu quay cóp hoặc gian lận trong thi cử

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 07:30 28/10/2015

Từ ngày 1/11 tới, chính phủ Trung Quốc sẽ chính thức áp dụng điều luật xử phạt hình sự với các thí sinh có hành vi gian lận, quay cóp trong các kỳ thi, mức án thậm chí có thể lên tới 7 năm tù giam.

Bắt đầu từ ngày 1/11, chính phủ Trung Quốc sẽ chính thức áp dụng thêm một số điều luật mới trong Bộ luật Hình sự được bổ sung, trong đó có một điều luật sẽ khiến cho các học sinh lười biếng "đứng ngồi không yên", đó là: Học sinh - sinh viên thi hộ hoặc quay cóp sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật.

51-32a79
Thí sinh có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu có hành vi gian lận, quay cóp.

Điều 284 trong Bộ luật Hình sự Trung Quốc mới được bổ sung sửa đổi ghi rõ: "Pháp luật quy định trong những cuộc thi mang tính chất quốc gia, hành vi gian lận tổ chức quay cóp, xử phạt tù có thời hạn trong vòng 3 năm hoặc bị bắt giữ, đồng thời xử phạt hành chính; nếu tình tiết nghiêm trọng, xử phạt tù có thời hạn từ 3 đến 7 năm tù giam, đồng thời xử phạt hành chính. Thi hộ người khác hoặc để người khác thi hộ mình trong những kỳ thi đã nhắc đến ở trên, xử bắt giam hoặc quản chế, đồng thời xử phạt hành chính."

Như vậy có nghĩa, nếu bị bắt được có hành vi gian lận trong thi cử, học sinh - sinh viên không còn đơn thuần chỉ bị nhà trường xử phạt với những hình phạt "nặng nề" như: kỷ luật, trừ điểm, hủy tư cách dự thi... nữa. Giờ đây, pháp luật có thể sẽ can thiệp vào hành vi quay cóp của các thí sinh, thậm chí nếu ở mức độ nặng, đương sự còn có thể bị tuyên án tới 7 năm tù giam.

44-32a79

45-32a79
Cơ quan chức năng đã triệt phá rất nhiều đường dây thi hộ và phát hiện ra những trường hợp gian lận trong các kỳ thi.

52-32a79
Thủ đoạn quay cóp ngày càng tinh vi của các thí sinh Trung Quốc.

Tuy rằng các cơ quan chức năng và các Hội đồng thi ngày càng sát sao hơn trong vấn đề phòng chống quay cóp và số lượng những vụ thí sinh gian lận hoặc quay cóp đã giảm thiểu đáng kể, nhưng vấn nạn này vẫn diễn biến ngày càng phức tạp với những thủ đoạn cực kỳ tinh vi.

Trước đây, luật pháp Trung Quốc chỉ quy định xử phạt hình sự những đối tượng là nhân viên công vụ có hành vi gian lận trong các kỳ thi hoặc những đối tượng thuộc các đường dây thi hộ, chứ chưa hề áp dụng hình phạt nào cho thí sinh, chính là các nhân vật chính trong những màn kịch gian lận này. Có lẽ vì lo cho tiền đồ của các "mầm non của đất nước", nhiều trường học thậm chí còn thường xuyên cố ý xử nhẹ tay với những thí sinh vi phạm quy chế thi. Thế nhưng, với điều luật mới được bổ sung, các thí sinh lười biếng chắc chắn sẽ phải cân nhắc cực kỳ kỹ lưỡng giữa việc cố gắng học hành chăm chỉ hoặc ngồi tù chỉ vì quay cóp.

53-90d21
Chính phủ Trung Quốc ngày càng sát sao hơn trong vấn đề phòng chống nạn quay cóp và gian lận trong các kỳ thi.