Hoa hậu Iraq đứng ra thách thức IS sau khi bị dọa bắt cóc

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 07:30 25/12/2015

Dù bị tổ chức khủng bố IS đe dọa tính mạng nếu không chịu khuất phục trước chúng, tân hoa hậu Iraq vẫn tỏ ra không hề nao núng.

Kể từ năm 1972 tới nay, Iraq lần đầu tiên tổ chức một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc gia, và cô sinh viên kinh tế Qasim Abdelrahman đến từ Kirkuk, miền Bắc Iraq đã giành ngôi vị hoa hậu.

  Cô sinh viên kinh tế Qasim Abdelrahman đến từ Kirkuk, miền Bắc Iraq đã giành ngôi vị hoa hậu.

Thế nhưng, ngay sau khi đăng quang, hoa hậu Iraq đã nhận được lời đề nghị gia nhập lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hoặc sẽ bị tổ chức này bắt cóc nếu dám từ chối chúng.

Tuy nhận được lời đe dọa đến tính mạng, nhưng tân hoa hậu khẳng định cô không hề sợ hãi và sẽ dũng cảm tiến về phía trước, vì những việc cô làm là hoàn toàn đúng đắn. Cô cho biết, hai người anh em họ của mình là cảnh sát Iraq đã chết dưới tay nhóm khủng bố tàn ác, thế nên, cô sẽ không bao giờ khuất phục trước chúng, hơn nữa, cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy được phụ nữ Iraq có sự tồn tại riêng trong xã hội và họ cũng có quyền giống như đàn ông.

Qasim tiết lộ, ban đầu bố mẹ cô phản đối cô đăng ký "khoe khoang nhan sắc" trong cuộc thi hoa hậu, nhưng cô đã cố gắng thuyết phục họ cho mình được đến với cuộc thi "không chỉ cần sắc đẹp" này. Tân hoa hậu cũng khuyến khích các cô gái Iraq hãy thử trải nghiệm tuyệt vời giống như cô trong cuộc thi vừa qua, bên cạnh đó, cô cho rằng các hoạt động văn hóa như vậy rất cần được phát huy.

 Ban đầu, bố mẹ Qasim đã ngăn cấm cô tham dự cuộc thi "khoe khoang nhan sắc" này.

Trong phần thi ứng xử, Qasim cho biết cô sẽ thúc đẩy các chương trình giáo dục tại Iraq, đồng thời nhấn mạnh chiến thắng của cô đã chứng tỏ rằng "Iraq vẫn là vùng đất của vẻ đẹp và văn hóa dù phải đối mặt với khủng bố và bạo lực".

Qasim Abdelrahman sẽ đại diện cho Iraq tới Thái Lan tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016.

Hiện tại, 1/3 lãnh thổ Iraq, nơi có nhiều người Hồi giáo dòng Sunni và Shiite giữ quan điểm tôn giáo bảo thủ, đang bị IS kiểm soát. Những người theo quan điểm cực đoan tin rằng phụ nữ phải che kín người hoặc sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt khắc nghiệt nếu cố tình làm trái.

Một số hình ảnh của Qasim Abdelrahman trong cuộc thi Hoa hậu Iraq vừa qua:

 Vẻ đẹp rạng ngời của tân hoa hậu Iraq.

 Qasim bên cạnh các thí sinh khác của cuộc thi.

 Trong phần thi ứng xử, Qasim cho biết cô sẽ thúc đẩy các chương trình giáo dục tại Iraq.

 Qasim Abdelrahman sẽ đại diện cho Iraq tới Thái Lan tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016.