Hình ảnh lễ ban phước lành cho trẻ em bằng cách... giẫm lên mặt ở Ấn Độ

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 17:05 16/04/2015

Trong lễ hội Shiva Gajan truyền thống của Ấn Độ, các thầy tu sẽ ban phước lành cho em bé bằng cách đặt chân lên mặt, bụng và ngực khiến nhiều bé hoảng sợ và thậm chí còn bỏ chạy.

Shiva Gajan là lễ hội truyền thống lớn của người theo đạo Hindu, lễ hội thường được tổ chức ở thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, Ấn Độ. Lễ hội này được tổ chức thường niên nhằm mục đích tôn vinh vị thần Shiva và đồng thời đánh dấu ngày kết thúc 1 năm theo lịch Bengali.

Trong suốt quá trình diễn ra lễ hội, những người tình nguyện sẽ thực hiện một số nghi thức hành xác vô cùng đáng sợ như đóng đinh cơ thể lên cọc, xuyên thanh kim loại qua lưỡi, bên cạnh đó là các hoạt động bốc mộ cho người đã khuất để được... gặp mặt con cháu. Trong lễ hội này, các thầy tu cũng ban phước lành cho trẻ em bằng cách đặt các bé xuống đất rồi giẫm lên cơ thể, người lớn đôi khi cũng tham gia xin phước lành theo cách này.

Bé gái đang giãy giụa gào khóc tìm mọi cách để trốn thoát.

Nhưng không thể...

Theo những tín đồ Hindu, hành động này sẽ đem đến sức khỏe và sự giàu có cho đứa bé khi lớn lên, nhưng đa số các bé đều khá hoảng sợ khi bị đè ra giữa đường rồi... giẫm lên mặt. Lễ hội Shiva Gajan thường được tổ chức vài ngày trước khi lịch Bengali kết thúc.

Một số hình ảnh ban phước lành bằng chân tại lễ hội Shiva Gajan:

Những em bé còn nhỏ rất sợ hãi phong tục truyền thống này.


Nhưng các bé lớn hơn vì năm nào cũng được dẫm nên đã thành quen.

Thậm chí còn cười tươi như hoa.

(Nguồn: Reuters)