Hiện trường vụ lật tàu tồi tệ nhất trên biển Địa Trung Hải

, Theo Trí Thức Trẻ 10:30 20/04/2015

Vụ <a href="http://kenh14.vn/the-gioi/y-hon-600-nguoi-co-the-da-chet-vi-lat-thuyen-khi-dang-di-di-cu-20150419041447375.chn" target="_blank">lật tàu khiến hàng trăm người thiệt mạng</a> trên biển Địa Trung Hải vào sáng sớm ngày 19/4 được nhận xét là 1 trong những thảm kịch hàng hải tồi tệ nhất kể từ khi cuộc chiến tranh thế giới thứ II kết thúc.


Hơn 900 người có thể đã thiệt mạng sau khi chiếc tàu chở những người di cư từ Libya tới Ý bị lật trên vùng biển Địa Trung Hải vào sáng ngày Chủ nhật (19/4). Đây được nhận xét là 1 trong những thảm kịch hàng hải tồi tệ nhất kể từ khi cuộc chiến tranh thế giới thứ II kết thúc.


Theo số liệu mới nhất, mới chỉ có 28 người được cứu sống, trong khi đó, hàng trăm người mất tích và được cho là đã thiệt mạng. 24 thi thể đã được tìm thấy sau vụ lật tàu nghiêm trọng ở vùng biển ngoài khơi Libya và nằm ở phía Nam của hòn đảo Lampedusa (Ý).


Theo thông tin trước đó, có ít nhất khoảng 500 đến 700 người đang ở trên thuyền lúc vụ tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, một người sống sót khỏi thảm kịch đến từ Bangladesh cho biết 950 người di cư đã có mặt trên tàu, bao gồm 200 phụ nữ và 50 trẻ nhỏ. Khoảng 300 người đã mắc kẹt trong thân tàu khi nó bị chìm. 

Cũng theo lời kể của nhân chứng, tàu lật khi những người di cư đổ dồn về một bên mạn nhằm thu hút sự chú ý của King Jacob, một tàu vận tải treo cờ Bồ Đào Nha, khi nó đi qua khu vực. Sự mất cân bằng trên tàu quá tải khiến nó lật ngay sau đó.

Thảm kịch này xảy ra chỉ vài ngày sau khi 1 con tàu khác cũng bị chìm tại khu vực này và đã cướp đi sinh mạng của 400 người. 

Các tàu cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu các nạn nhân.


Số ít những người may mắn sống sót và được giải cứu.


Một đứa trẻ may mắn sống sót sau thảm kịch lật tàu tồi tệ.




Thủ tướng Italy, ông Matteo Renzi, kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu họp thượng đỉnh bất thường nhằm đối phó làn sóng di cư trái phép đang đổ về quốc gia này. 

(Ảnh: EPA. Reuters, AP)