Hành trình đi tìm máy bay Indonesia mất tích: Không thể tiếp cận địa điểm tai nạn

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 15:41 17/08/2015

Theo thông tin từ hiện trường, máy bay cứu hộ đã phát hiện ra các mảnh vỡ của chiếc ATR 42 nằm trong dãy núi đá ở phía đông Papua.

Ngày hôm qua (16/08) chiếc máy bay loại ATR 42 của hãng hàng không Trigana Air đã mất tích khi đang bay hành trình 280 cây số từ Jayapura tới Oksibil. Chiến dịch cứu hộ được phát động vào sáng nay (17/08) và giới chức Indonesia đã phát hiện ra các đống đổ nát nằm cách Oksibil khoảng 12 cây số, nhưng các nhân viên lượng lượng cứu hộ quốc gia vẫn chưa thể nào tới gần khu vực tai nạn do địa hình quá hiểm trở.

4-38f42
Cấc đội cứu hộ đang gấp rút tìm cách tiếp cận địa điểm tai nạn.

Ông Soelistyo, đội trưởng đội cứu hộ cho biết khói vẫn bốc lên ngùn ngụt từ đống đổ nát, thậm chí có thể nhìn thấy từ trên máy bay, rất có thể chiếc ATR 42 đã bị tai nạn và rơi xuống ở sườn núi hiểm trở cao tới 2,6 cây số này. Không chỉ đội cứu hộ, mà các binh sĩ quân đội quốc gia Indonesia cũng tham gia tìm kiếm, nhưng mục tiêu đến được địa điểm tai nạn vẫn bất khả thi.

3-38f42
Người nhà các hành khách trên chuyến bay mất tích đang tụ tập ở gần trụ sở Trigana Air.

Hiện tại, trụ sở của hãng Trigana Air đang tắc nghẽn do có quá đông thân nhân các hành khách tới để nghe ngóng thông tin. Trong 54 khách trên chuyến bay có đến 9 người được bay sớm hơn dự kiến do những người khác bỏ vé vào phút cuối. Bên cạnh đó là 5 quan chức thành phố Jayapura đang trên đường tới Oksibil dự kỷ niệm 70 năm Indonesia giành độc lập.

Theo Huffington Post