Hàng trăm nô lệ tình dục tuổi vị thành niên được FBI giải cứu

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 09:17 16/10/2015

FBI vừa đập tan các ổ nhóm buôn bán nô lệ tình dục trên khắp nước Mỹ, bắt giữ hơn 150 người liên quan với các cáo buộc buôn bán tình dục và giải cứu hơn 100 nô lệ tình dục đang trong độ tuổi vị thành niên

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa đập tan các ổ nhóm buôn bán nô lệ tình dục ở đất nước này và bắt giữ hơn 150 người liên quan với các cáo buộc buôn bán tình dục ở hàng chục thành phố, bao gồm: Atlanta, Denver và Seattle...

21-4851f
FBI đã giải cứu hơn 100 nô lệ tình dục "tuổi teen".

Địa điểm được các đặc vụ FBI nhắm tới là khách sạn, casino và những điểm đỗ xe tải để tìm kiếm các nạn nhân ở lứa tuổi vị thành niên. Theo FBI, đa số các thiếu niên bị bóc lột tình dục là nữ giới, trong số hơn 100 nạn nhân "tuổi teen", có 3 cậu bé và 3 vị thành niên chuyển giới, nạn nhân trẻ nhất chỉ mới 12 tuổi.

Ngài James Comey, Giám đốc FBI phát biểu: “Khi trẻ em bị đối xử như một món hàng trong các khách sạn tồi tàn và bên lề đường tăm tối, chúng ta phải có nghĩa vụ giải cứu để giúp cho các em thoát khỏi cơn ác mộng này và phải trừng phạt thật nghiêm khắc những kẻ gây ra tội ác ghê tởm đó.”

FBI đã hợp tác với Sở cảnh sát ở các địa phương cùng với Trung tâm Quốc gia về Trẻ em mất tích và bị bóc lột nhằm trợ giúp các nạn nhân "tuổi teen" có nơi nương tựa và được hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế, để những đứa trẻ vị thành niên ấy không quay trở lại với nghề mại dâm. Được biết, có khoảng 500 Sở cảnh sát địa phương trên toàn nước Mỹ đã tham gia chiến dịch truy quét này.

23-6c180
Giám đốc FBI cho rằng việc coi những đứa trẻ vị thành niên này như một món hàng là một tội ác và cần được trừng phạt thích đáng.

Năm ngoái, một chiến dịch tương tự cũng do FBI dẫn dắt đã phát hiện ra khoảng 160 đứa trẻ vị thành niên hành nghề mại dâm.