Hàn Quốc: Giải cứu hơn 100 chú chó khỏi trang trại nhân giống lấy thịt

Bella, Theo Trí Thức Trẻ 13:08 20/09/2015

Hơn 100 chú chó đủ mọi kích cỡ đã được cứu từ một trang trại chó Hàn Quốc và sẽ được đưa đến Mỹ để tìm những ngôi nhà mới.

Tổ chức Nhân đạo Quốc tế (HSI) đã thuyết phục người chủ đóng cửa trang trại của mình ở Chungcheongnamdo và bắt đầu công việc buôn bán mới. Những chú chó này, bao gồm chó ngao lớn, chó lai Spaniel và Chihuahua đã được thu hồi và đưa đến San Francisco nơi chúng sẽ được nhận vào những ngôi nhà đầy tình thương khác.

Anh 1-f461d
103 chú chó đã được giải cứu từ một trang trại chó Hàn Quốc và sẽ được đưa đến Mỹ để tìm những ngôi nhà mới.

Tại Hàn Quốc, có hơn 2 triệu chú chó được nhân giống và giết mỗi năm để phục vụ cho nhu cầu ăn thịt chó của người dân. Hội bảo vệ động vật tại Hàn quốc đã lên án luận điểm ăn thịt chó là một phần văn hóa và truyền thống của đất nước, và khẳng định việc buôn bán thịt chó không chỉ tàn ác mà việc tiêu thụ thịt chó còn có hại tới sức khỏe con người.

Các tổ chức bảo vệ động vật cho biết những chú chó dành toàn bộ cuộc đời của mình ở trong lồng sống trong những điều kiện hết sức khốn khổ tại trang trại, nơi việc nhân giống của chúng chỉ nhằm mục đích làm thức ăn cho con người. HSI (tổ chức liên kết quốc tế Nhân đạo của Hoa Kỳ) cũng sẽ mở một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề này ở Hàn Quốc.

Anh 2-f461d
Nhân viên của tổ chức Nhân đạo Quốc tế, cô Lola Weber, đang an ủi một chú chó được đưa về từ trang trại ở Chungcheongnamdo.

Anh 3-f461d
Lola trấn an những chú chó trước chuyến đi xa từ Hàn Quốc đến Mỹ.

Anh 4-f461d
Một chú chó  mới sinh nằm trên sàn chờ đợi may mắn được giải cứu.

Phó Chủ tịch tổ chức, Kitty Block nói: “Chúng tôi hy vọng có được một cuộc đối thoại với chính quyền Hàn Quốc. Khi thế vận hội Olympic mùa đông diễn ra tại Seoul vào 2018, thế giới sẽ muốn biết rằng Hàn Quốc sẽ không còn dung túng cho việc làm độc ác như ăn thịt chó như thế này nữa.”

HSI đã và đang làm việc với các nhóm địa phương đến từ Trung Quốc, Philippines, Thái Lan và Việt Nam để nâng cao nhận thức công chúng về việc buôn bán thịt chó. Họ cũng làm việc với những người nông dân muốn thoát ra khỏi ngành công nghiệp này bằng cách tìm cho họ những việc làm nhân đạo hơn để kiếm sống. Tuy nhiên trường hợp của Hàn Quốc khá đặc biệt bởi ở đây, họ nuôi cả trang trại chó để phục vụ việc giết thịt chứ không đi bắt chó ở ngoài như ở những quốc gia khác. 

Sau đây là những hình ảnh giải cứu các chú chó từ trang trại  và cuộc hành trình đầy hứa hẹn của chúng khi chuẩn bị được đưa sang Mỹ:

Anh 5-f461d

Anh 6-f461d

Anh 7-f461d

Anh 8-f461d

Anh 9-f461d

Anh 10-f461d

Anh 11-f461d

Anh 12-f461d

( Nguồn: Telegraph)